Sắc màu Cuộc Sống

Những bộ váy ngàn đô của Đệ nhất Phu nhân Mỹ tại chuyến đi Châu Á

Quang Niên
Chia sẻ

Trong chuyến công du đến Đông Á cùng Tổng thống Donald Trump, bà Melania một lần nữa thu hút ống kính báo giới bằng những bộ váy ấn tượng.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã kết thúc chuyến đi Châu Á kéo dài 11 ngày của mình tại Trung Quốc. Trong những ngày ở đây, bà đã gây ấn tượng với những bộ trang phục được thiết kế riêng rất bắt mắt.

Xuất thân là một người mẫu nên bà Melania Trump gần như mặc gì cũng đẹp. Diện trên mình những bộ đồ hàng hiệu của Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Reem Acra,… cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush đã phải khen ngợi bà Melania Trump rằng: “Cô ấy là một đại diện tuyệt với của nước Mỹ.”

Chiếc váy họa tiết lá cây mát mẻ được bà mặc tại ngày đầu tiên của chuyến đi Châu Á, vào ngày 4/11 vừa qua ở Trân Châu Cảng, Hawaii. Đây là phiên bản đặc biệt của Borgo De Nor trị giá 1200 USD.

Chiếc váy họa tiết lá cây mát mẻ được bà mặc tại ngày đầu tiên của chuyến đi Châu Á, vào ngày 4/11 vừa qua ở Trân Châu Cảng, Hawaii. Đây là phiên bản đặc biệt của Borgo De Nor trị giá 1200 USD.

Ngày 5/11, bà cùng chồng đến Nhật Bản tại sân bay không quân ở Fussa, Tokyo. Bà mang trên mình chiếc áo len của Fendi và đôi giày da màu nude bởi Manolo Blahnik (giá gần 700 USD).

Ngày 5/11, bà cùng chồng đến Nhật Bản tại sân bay không quân ở Fussa, Tokyo. Bà mang trên mình chiếc áo len của Fendi và đôi giày da màu nude bởi Manolo Blahnik (giá gần 700 USD).

Ông bà Trump chụp ảnh cùng vợ chồng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào tối 5/11. Khoác trên mình cả bộ tối màu được nhà thiết kế Herve Pierre người Pháp làm riêng cùng đôi giày cao gót Manolo Blahnik trị giá 650 USD.

Ông bà Trump chụp ảnh cùng vợ chồng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào tối 5/11. Khoác trên mình cả bộ tối màu được nhà thiết kế Herve Pierre người Pháp làm riêng cùng đôi giày cao gót Manolo Blahnik trị giá 650 USD.

Nổi bật giữa đám đông trong buổi yến tiệc chiêu đãi tại phủ Akasaka vào tối 6/11, bà Trump diện bộ váy rộng màu đỏ của Valentino với giá vào khoảng 5500 USD.

Nổi bật giữa đám đông trong buổi yến tiệc chiêu đãi tại phủ Akasaka vào tối 6/11, bà Trump diện bộ váy rộng màu đỏ của Valentino với giá vào khoảng 5500 USD.

Diện kiến Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc bộ váy tối màu giản dị với tay áo rộng của Dior giá 4000 USD, cùng đôi giày cao gót nhung màu bạc của Manolo Blahnik giá 650 USD.

Diện kiến Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko vào sáng ngày 6/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc bộ váy tối màu giản dị với tay áo rộng của Dior giá 4000 USD, cùng đôi giày cao gót nhung màu bạc của Manolo Blahnik giá 650 USD.

Khi đặt chân đến Seoul, Hàn Quốc, bà Melania lập tức gây ấn tượng với bộ váy của Delpozo được thiết kế riêng và đặt hàng độc quyền bởi Bergdorf Goodman với giá 4600 USD, cùng đôi giày cao gót màu xanh sáng Christian Louboutin giá 700 USD.

Khi đặt chân đến Seoul, Hàn Quốc, bà Melania lập tức gây ấn tượng với bộ váy của Delpozo được thiết kế riêng và đặt hàng độc quyền bởi Bergdorf Goodman với giá 4600 USD, cùng đôi giày cao gót màu xanh sáng Christian Louboutin giá 700 USD.

Tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với Tổng thống Moon Jae-In ở Nhà Xanh, bà đã mặc một chiếc váy ren ôm sát người được thiết kế bởi J. Mendel trị giá 9000 USD.

Tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với Tổng thống Moon Jae-In ở Nhà Xanh, bà đã mặc một chiếc váy ren ôm sát người được thiết kế bởi J. Mendel trị giá 9000 USD.

Vợ chồng Tổng thống Donald Trump chụp ảnh trước Tử Cấm Thành, trên người bà Melania lúc này là chiếc áo choàng Dior tối màu cùng đôi giày cao gót mũi cao.

Vợ chồng Tổng thống Donald Trump chụp ảnh trước Tử Cấm Thành, trên người bà Melania lúc này là chiếc áo choàng Dior tối màu cùng đôi giày cao gót mũi cao.

Chiếc váy thêu hoa đến từ nhà mốt Italy Dolce&Gabbana trị giá 3000 USD được bà Melania diện tại lễ đón chính thức ở Trung Quốc.

Chiếc váy thêu hoa đến từ nhà mốt Italy Dolce&Gabbana trị giá 3000 USD được bà Melania diện tại lễ đón chính thức ở Trung Quốc.

Trong khi hai ông chồng nguyên thủ quốc gia tham dự các buổi hội đàm cấp cao, thì hai quý bà đệ nhất phu nhân đến một trường tiểu học ở Bắc Kinh.

Trong khi hai ông chồng nguyên thủ quốc gia tham dự các buổi hội đàm cấp cao, thì hai quý bà đệ nhất phu nhân đến một trường tiểu học ở Bắc Kinh.

Cựu người mẫu đã đi ngược lại phong cách ngoại giao thời trang của các đệ nhất phu nhân Mỹ trước đây khi không chọn các nhà thiết kế của nước chủ nhà mà ưu ái những thương hiệu cao cấp nước ngoài như Christian Louboutin, Karl Lagerfeld hay Dolce&Gabbana.

Bà Melania sẽ kết thúc chuyến thăm Châu Á tại Trung Quốc vào ngày 10/11, trong khi ông Trump tiếp tục đến Đà Nẵng, Việt Nam để dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và thăm chính thức Hà Nội. Ông sau đó đến Philippines.

Chia sẻ

Bài viết

Quang Niên

Tin mới nhất