Sắc màu Cuộc Sống

Những ái nữ nhà đại gia Việt sở hữu tài sản 'khủng', được kỳ vọng tiếp tục làm nên cơ nghiệp

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Những ái nữ này được thừa hưởng khối tài sản "khủng" từ bố mẹ, đồng thời, được bố mẹ tin tưởng trao quyền nắm giữ vị trí quan trọng trong Tập đoàn.

Đặng Huỳnh Ức My - Ái nữ của “nữ hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc

Đặng Huỳnh Ức My là con gái của đại gia Đặng Văn Thành, sinh năm 1981. Ức My hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) và Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTCG).

Ức My không tự mình khởi nghiệp mà thừa hưởng nền tảng vững chắc mà mẹ cô “nữ hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc tạo dựng. Bà Ngọc được đánh giá là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất Việt Nam dù bà không có tên trong danh sách giàu nhất sàn chứng khoán.

Ức My còn được biết đến với tên gọi "Công chúa mía đường" vì đang nắm giữ tài sản “khủng” trong lĩnh vực này với hơn 98 triệu cổ phiếu SBT và 7 triệu cổ phiếu GEG của CTCP Điện Gia Lai.

Ngoài ra, trước khi BHS và NHS sáp nhập, bà My còn sở hữu lần lượt gần 14 triệu và 5,4 triệu cổ phiếu của hai đơn vị này.

Ngọc Mỹ – Ái nữ tập đoàn Alphanam 

Nguyễn Ngọc Mỹ là ái nữ của đại gia Nguyễn Tuấn Hải – ông chủ tập đoàn Alphanam. Cô nàng nổi bật với nhan sắc xinh như hoa hậu và được nhắc đến như một doanh nhân trẻ với khối tài sản khổng lồ trong tập đoàn của bố.

Ngọc Mỹ từng có tới 8 năm du học ở nước ngoài, thông thạo 4 ngoại ngữ và rất xông xáo trong các hoạt động kinh doanh.

Năm 2015, Ngọc Mỹ có mặt trong danh sách 30 Under 30 khi mới 24 tuổi. Năm 2017, cô là người trẻ nhất trong danh sách 10 doanh nhân nữ kế cận của Forbes Việt Nam. 

Năm 2018, Ngọc Mỹ được tạp chí Time Out bình chọn là 1 trong 10 người có tầm ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam. 

Năm 2019, cô một lần nữa trở thành một trong những tài năng trẻ được tờ báo uy tín Time Out bình chọn là người có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành du lịch cao cấp tại Việt Nam.

Vưu Lệ Quyên - Ái nữ của ông chủ hãng Biti's

Biti’s một thời từng là nhãn hàng giày dép mang tính quốc dân vì đi đâu cũng thấy mọi người xài đồ "Nâng niu bàn chân Việt". Tuy nhiên, nền kinh tế liên tục đổi mới, vì nhiều lý do mà Biti’s dần mất đi chỗ đứng trong lòng người dân.

Dần dần, người ta quên đi mất những đôi giày dép của thương hiệu quen thuộc này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Biti’s bỗng trở lại thị trường một cách mạnh mẽ, nhiều người còn đánh giá đây là một cuộc "lột xác", mọi thứ đã được làm cho mới mẻ và hiện đại hơn rất nhiều. Đó chính là sự thành công đáng nể từ nỗ lực của Vưu Lệ Quyên, cô chủ 9X, con gái cưng của ông Vưu Lệ Thành.

Với đầu óc nhạy bén, tầm nhìn xa rộng đáng ngạc nhiên mà Vưu Lệ Quyên đã mạnh dạn đề nghị cha mình cải tổ lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Biti’s. 

Nhờ những bước đi táo bạo nhưng tính toán chu đáo, cẩn trọng, cô gái nhỏ nhắn ấy đã đem lại sự hồi sinh cho Biti’s trong thời buổi hàng hiệu thế giới khuynh đảo thị trường giày dép cao cấp trong nước.

Rất nhiều người kỳ vọng con gái của ông chủ Biti's sẽ gây được nhiều tiếng vang hơn nữa.

Nhằm đánh bại suy nghĩ cho rằng người Việt Nam không thể làm được hàng hiệu cao cấp, ái nữ của ông Vưu Khải Thành quyết tâm xây dựng thương hiệu thời trang cao cấp Gosto, gồm các mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách. 

Ái nữ nhà đại gia Biti’s liên tục đột phá ra những cú huých khiến mọi người phải thừa nhận tài năng của cô, và nhiều ý kiến tin tưởng rằng, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp còn làm nên nhiều chuyện khác nữa trong năm mới.

Lê Thị Hoàng Yến - Ái nữ của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản được biết đến là một doanh nhân thành đạt, nhưng nhiều người có lẽ chưa biết đằng sau ông còn có người con gái Lê Thị Hoàng Yến cũng nổi tiếng không kém với vai trò là cánh tay phải, Tổng giám đốc chuỗi khách sạn Mường Thanh.

 Lê Thị Hoàng Yến là con gái đầu trong số ba người con của ông Lê Thanh Thản. Cô đã có 7 năm tu nghiệp chuyên về lĩnh vực kinh tế ở bên Anh, sau khi đã hoàn thành chương trình học, Hoàng Yến quay về nước giúp cha mình xây dựng sự nghiệp gia đình.

Không chỉ dừng lại ở đó, ái nữ của "đại gia điếu cày" còn phụ trách mảng hoàn thiện nội thất, bố trí phòng ốc, quản lý và vận hành khách sạn.

 Gần đây, Hoàng Yến đã nhận chuyển nhượng 168.900 cổ phiếu của CTCP Du lịch dầu khí phương Đông (PDC), nên số tài sản của bà chủ sinh năm 1987 ngày càng tăng lên.

Trần Thị Quỳnh Ngọc - Ái nữ Tập đoàn Nam Cường

Một ái nữ khác trong giới bất động sản cũng hết sức được chú ý trong những năm gần đây, đó là ái nữ nhà Nam Cường.

Là con gái duy nhất của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường, với tính cách cương nghị, Trần Thị Quỳnh Ngọc được kỳ vọng là thế hệ kế cận của Nam Cường để phát triển và củng cố sản nghiệp do cha mẹ mình dày công gây dựng.

Trần Thị Quỳnh Ngọc hiện tại đang nắm cương vị Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường. Cô gái này nắm giữ 11,11% cổ phần của tập đoàn này, tương đương khoảng 500 tỷ đồng.

Giàu có nhưng cô gái trẻ này là người khá kín tiếng. Trần Thị Quỳnh Ngọc ít xuất hiện trước công chúng, trừ một số dịp đặc biệt hay sự kiện của doanh nghiệp, nơi cô đang là Phó Chủ tịch HĐQT.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất