Sắc màu Cuộc Sống

Nhóm 'nam thanh nữ tú' sử dụng ma túy tập thể với người dương tính với Covid-19

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trong nhóm gồm 4 nam, 5 nữ đang tụ tập sử dụng ma túy, có người bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo Người Lao Động, ngày 6/11, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra một nhóm nam nữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 5/11, Công an phường Trảng Dài,TP Biên Hòa ập vào kiểm tra một căn nhà tại khu phố 4C, phát hiện 4 nam, 5 nữ đang tụ tập "bay lắc".

Các đối tượng này gồm Đinh Nam Bình (23 tuổi), Nguyễn Văn Tĩnh (29 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi) - cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, biệt danh "Tú"), N.T.H (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), N.T.T.T (19 tuổi, ngụ Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Đ.T.T (15 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), P.T.M (25 tuổi), P.T.Đ (18 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Đáng chú ý, trong nhóm này, có người dương tính với SARS-CoV-2.

Nhóm nam thanh nữ tú được đưa về trụ sở công an. Ảnh: Người Lao Động

Điều tra ban đầu xác định, đêm 4/11, nhóm của Bình đi hát karaoke "chui" ở phường An Bình, TP Biên Hòa. Trong lúc cả nhóm sử dụng ma túy thì bị chủ quán phát hiện nên ngừng phục vụ. 

Sau đó, nhóm của Bình tiếp tục thuê căn nhà nêu tại khu phố 4C với giá 3 triệu đồng để tiếp tục "bay lắc" vào rạng sáng 5/11. Chủ căn nhà này còn gọi 4 cô gái tới chơi cùng khách với giá 400.000 đồng/giờ.

Theo báo CAND, cũng trong sáng 6/11, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Đồng Nai xác nhận trong 24 giờ qua số ca nhiễm trên địa bàn tiếp tục ghi nhận 1.084 ca. Số lượng ca nhiễm này tương đương với những ngày đỉnh dịch trong tháng 8 vừa qua tại tỉnh Đồng Nai...

Trong đó, đáng ngại nhất vẫn là tỷ lệ ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, với 235 ca và 350 ca trong các khu phong tỏa ở cộng đồng. Trước đó, chiều tối ngày 5/11 khi Bộ Y tế công bố số ca nhiễm trong 24 giờ, trên cả nước có hơn 7.500 ca nhiễm thì Đồng Nai đã có số ca nhiễm đứng đầu cả nước với 953 ca. 

Tính đến hiện tại, Đồng Nai cho phép nhiều dịch vụ kinh doanh trở lại, tuy nhiên quán bar, vũ trường, karaoke…vẫn tiếp tục phải tạm dừng hoạt động.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất