Theo số liệu quan trắc, lượng mưa từ 19 giờ ngày 30/5 đến 3 giờ ngày 31/5 tại nhiều nơi vượt ngưỡng 50mm. Trong đó, trạm Chà Là (Tây Ninh) ghi nhận lượng mưa lên tới 106,8mm, trạm Dĩ An 1 (TP.HCM) đạt 54,8mm cùng nhiều khu vực khác có mưa vừa đến mưa to.
Dự báo từ sáng đến hết đêm 31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 30-70mm, tuy nhiên một số nơi có thể vượt 120mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.
Không chỉ Nam Bộ, chiều và tối 31/5, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và nhiều nơi khác thuộc khu vực cao nguyên Trung Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Các chuyên gia khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và an toàn của người dân.
Dự báo từ ngày 1/6, mưa lớn tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng sẽ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, người dân vẫn cần đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Cơ quan chức năng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở mức cấp 1.
Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.
Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh và hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn xảy ra.