Ngộ độc, hỏng gan do dùng thuốc hạ sốt quá liều. Nguồn: VTV24
Thông tin từ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho một nam bệnh nhân 44 tuổi bị ngộ độc khi uống khoảng 15 viên thuốc sốt rét để “dự phòng virus Corona”.
Ngay sau khi uống, bệnh nhân có những dấu hiệu như tụt huyết áp, nôn, mắt nhìn lơ mơ. Bệnh nhân được đưa vào trung tâm y tế huyện để tuyến huyện cấp cứu ban đầu, rửa ruột và sử dụng than hoạt tính. Ngay sau khi bệnh nhân ổn định, gia đình chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Bạch Mai.
Được biết, do tâm lý quá hoảng sợ trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lại tin theo những lời đồn trên mạng về việc uống thuốc trị sốt rét có thể dự phòng được bệnh dịch này, người đàn ông kể trên đã mua tới 100 viên thuốc chloroquin 250mg (thuốc chữa sốt rét) về cho gia đình sử dụng.

Một trường hợp mới đây phải nhập viện cấp cứu do sử dụng thuốc sốt rét ngừa dịch COVID-19. Ảnh minh họa
Chỉ riêng ông này đã sử dụng tới 15 viên thuốc trị sốt rét để phòng COVID-19 tấn công. Kết quả là người này chưa bị nhiễm bệnh thì đã phải vào viện để cấp cứu.
Theo bác sĩ điều trị, đây là trường hợp đầu tiên được cơ quan y tế y ghi nhận là ngộ độc do sử dụng thuốc sốt rét để dự phòng dịch COVID-19.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những lời đồn đại về tác dụng dự phòng của thuốc sốt rét với COVID-19, trong đó có những “hướng dẫn” như nếu là nhóm F1, F2 (tức là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc) thì có thể uống thuốc này 1 viên 1 tuần để dự phòng dịch.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số tin đồn về việc sử dụng thuốc sốt rét sẽ giúp ngừa được virus Corona
Chính vì tin đồn trên nên khoảng 1 tuần qua, thuốc điều trị sốt rét đã được rất nhiều người tìm mua thuốc, khiến giá thành bị đẩy lên cao. Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, bác sĩ có chuyên môn, đây chỉ là tin đồn thất thiệt, dùng các loại thuốc sốt rét tùy tiện có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người sử dụng.