Bệnh nhân số 812 mắc COVID-19 là ông N.Đ.T. (nam, 63 tuổi, trú tại Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bệnh nhân làm công việc giao hàng cho cửa hàng Pizza 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy.
Bệnh nhân là F1 (tiếp xúc gần) của ca bệnh 447 được cách ly từ ngày 29/7 tại Bệnh viện Công an. Ngày 29/7, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1, cho kết quả âm tính và được chuyển cách ly tại Bệnh viện Công an Thành phố.
Tới ngày 3/8, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, chán ăn. Ngày 4/8, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 và cho kết quả âm tính.
Tuy nhiên, tới ngày 7/8, các triệu chứng của bệnh nặng hơn, cụ thể bệnh nhân sốt cao, khó thở và hình ảnh chụp X-quang cho thấy viêm lan tỏa 2 bên phổi.
Lúc này, bệnh nhân được lấy mẫu PCR lần 3, chuyển mẫu CDC xét nghiệm, khẳng định dương tính với SAR-CoV-2 vào ngày 8/8. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Liên quan tới trường hợp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói: "Bệnh nhân 812 xét nghiệm PCR đến lần thứ 3 mới dương tính. Đó là sự phức tạp mà đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất cao, thực hiện các giải pháp đồng bộ, chạy đua với thời gian để hoàn thành việc xét nghiệm người về từ Đà Nẵng", Tuổi Trẻ đưa tin.
Lý giải tại sao bệnh nhân 812 xét nghiệm PCR 2 lần âm tính, tới lần thứ 3 mới dương tính với COVID-19, PGS TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Trưởng khoa Y tế Công cộng và Điều dưỡng, ĐH Quang Trung cho rằng, “có nhiều nguyên nhân”.
Nguyên nhân thứ nhất là khi bệnh nhân mắc bệnh nhưng virus chưa nhân lên đủ để cho kết quả dương tính, cần phải một thời gian cho dương tính.
Nguyên nhân thứ hai có thể do khi lấy mẫu không chuẩn, cụ thể người lấy mẫu không lấy được dịch có chứa virus.
Nguyên nhân thứ 3 là do hoá chất và trang thiết bị xét nghiệm.