Sắc màu Cuộc Sống

Nhân viên cửa hàng quần áo kể lại giây phút giáp mặt với giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại kế toán

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Các nhân viên trong cửa hàng quần áo này cho biết, sau khi Công an ập vào bắt giữ nghi phạm, nhân viên mới biết đối tượng là nghi phạm giết người ở Bình Dương.

VTC News đưa tin, ngày 31/3, các nhân viên của cửa hàng quần áo nằm trên đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) - nơi Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị lực lượng công an bắt giữ, được mời lên Công an phường Phù Đổng để phối hợp làm việc.

Nạn nhân trong vụ việc này được xác định là chị L.T.M (nhân viên kế toán, sinh năm 1993, ngụ Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương).

Nhân viên cửa hàng quần áo kể lại giây phút giáp mặt với giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại kế toán Ảnh 1
Nghi phạm sát hại nữ kế toán xuất hiện tại cửa hàng quần áo

Tại cơ quan công an, chị Vi Thị Linh, nhân viên cửa hàng quần áo cho biết, khoảng 17h hôm qua (30/3), một vị khách mặc quần soọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen đứng trước cửa hàng một lúc rồi ghé mua quần áo.

Sau khi vào cửa hàng, vị khách này nói tiếng Trung Quốc. Các nhân viên tại đây thấy tay khách bị thương, chảy máu nên đi mua băng, gạc về băng bó giúp. "Ông ấy mua hết hơn 4 triệu đồng tiền quần áo, còn xin số điện thoại của công an địa phương”, chị Linh kể lại.

Cùng trong ca làm việc với chị Linh, anh Đoàn Thanh Sơn, nhân viên cửa hàng cho biết trước khi vào cửa hàng, vị khách nói trên bước xuống từ một xe khách.

“Sau khi mua xong đồ, được nhân viên cửa hàng quần áo băng bó vết thương, vị khách này cứ đi quanh quẩn bên ngoài cửa hàng. Đến khoảng 21h, khi thấy công an, người này chạy trốn vào bên trong kho của cửa hàng, sau đó thì bị bắt. Khi công an vào bắt, chúng tôi mới biết đối tượng là nghi phạm giết người ở Bình Dương”, anh Sơn nhớ lại.

Cùng ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân vụ sát hại nữ kế toán đang mang thai. 

Theo báo Công an Nhân dân, tại cơ quan chức năng, Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị Lý Thị Mai (SN 1993, trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên hai bên xảy ra cãi vã. Vì quá tức giận, đối tượng đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị Mai dẫn đến tử vong.  

Gây án xong, đối tượng lái xe bỏ trốn lên TP Pleiku. Khi đang mua quần áo tại một shop trên địa bàn TP Pleiku thì Yang Zhong Wu bị lực lượng chức năng phát hiện, ập vào bắt giữ.  

Tại thời điểm bị bắt, khám xét người và hành lý đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Trong đêm, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý nghi phạm gây án về Bình Dương.  

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất