Sắc màu Cuộc Sống

Tình trạng của gã nhân tình trong vụ người phụ nữ bị cứa cổ ở Bình Dương

Thiên An
Chia sẻ

Đêm 1/1, ông Thống được phát hiện nằm bất tỉnh trên đường, con dao đang cắm sâu vào ngực trái ở khu dân cư thuộc phường Phú Chánh, TX Tân Uyên, Bình Dương.

Ngày 2/1, thông tin từ Tiền Phong, ông Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê Cà Mau) - nghi can đang bị công an truy tìm trong vụ người phụ nữ bị sát hại dã man trong phòng trọ tại Bình Dương, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tình trạng của gã nhân tình trong vụ người phụ nữ bị cứa cổ ở Bình Dương Ảnh 1
Nghi can Phùng Quốc Thống được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, nằm bất tỉnh trên đường, con dao đang cắm sâu vào ngực trái. (Ảnh: Tiền Phong) 

Đêm 1/1, ông Thống được phát hiện nằm bất tỉnh trên đường, con dao đang cắm sâu vào ngực trái ở khu dân cư thuộc phường Phú Chánh, TX Tân Uyên, Bình Dương. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 12h30' cùng ngày, Công an phường Hòa Phú nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại một phòng trọ ở đường số 15, khu phố 1 có một tử thi nữ đang phân hủy.  

Tình trạng của gã nhân tình trong vụ người phụ nữ bị cứa cổ ở Bình Dương Ảnh 2
Thi thể người phụ nữ bị sát hại dã man trong phòng trọ tại Bình Dương

Theo lời người dân, mấy ngày nay, họ không thấy căn phòng trọ mở cửa, nghi có chuyện chẳng lành nên kiểm tra và phát hiện thi thể người phụ nữ. Tại hiện trường, thi thể có vết cắt sâu ở cổ, bên cạnh có con dao.

Tối 27/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với Tiền Phong, đơn vị đã phát thông báo truy tìm đối với Phùng Quốc Thống (49 tuổi, quê Cà Mau) để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.  

Trước khi tử vong, nạn nhân sống chung như vợ chồng với ông Phùng Quốc Thống. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án, ông Thống không còn xuất hiện nên công an địa phương ra quyết định truy tìm để làm rõ vụ án.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất