Sắc màu Cuộc Sống

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói gì về bản quyền sách nói tại Việt Nam?

Phương Linh
Chia sẻ

Vừa ra mắt “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục mang đến bất ngờ lớn cho bạn đọc khi chuyển thể toàn bộ tác phẩm của mình sang sách nói có bản quyền.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Tôi là Bêtô”, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, “Đi qua hoa cúc”, “Mắt biếc”, “bồ câu không đưa thư”, “cô gái đến từ hôm qua”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”… Ông cũng sở hữu lượng fan đông đảo tại Việt Nam.

Nhắc đến các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, nhiều người không khỏi háo hức khi nhớ về những ngày tháng say mê lật từng trang sách của ông. Thế nhưng, cuộc sống ngày càng bận rộn, tất bật, do vậy, thời gian để tìm đọc các cuốn sách ấy cũng bị ít lại. Đây cũng là lý do mà các ứng dụng sách nói ra đời để giúp độc giả được tiếp cận nhiều hơn với các cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói gì về bản quyền sách nói tại Việt Nam? Ảnh 1
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (trái)quyết định đưa tất cả tác phẩm của mình lên ứng dụng sách nói để phục vụ nhiều hơn cho độc giả.

Tuy nhiên, nếu tìm nghe sách nói của Nguyễn Nhật Ánh trên mạng sẽ trả về hàng trăm nghìn kết quả nhưng tất cả đều không có bảo hộ bản quyền. Đây sẽ là “thất thoát” về doanh thu bản quyền nói riêng và ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của người nghe sách vì chất lượng. 

Là một nhà văn nổi tiếng với nhiều bạn đọc qua loạt tác phẩm "ăn khách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng không khỏi trăn trở về vấn đề sách "lậu", sách vi phạm bản quyền. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng, đây là vấn nạn làm vẩn đục môi trường văn hóa, thiệt thòi cho các tác giả và những bạn đọc chân chính... Do vậy, khi xuất hiện các đơn vị khai thác bản quyền sách nói, điều này thực sự là tín hiệu đáng mừng. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói gì về bản quyền sách nói tại Việt Nam? Ảnh 2
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho bạn đọc 

"Với tư cách một công dân nói chung và một người viết sách nói riêng thì tôi rất băn khoăn về những điều về bản quyền, không chỉ là sách nói không, mà còn có sách điện tử và đặc biệt là sách giấy. Nhất là khi sự phát triển của việc nghe sách nói từ mọi người, tôi nhận thấy đây là điều cần thiết để mang đến trải nghiệm mới cho những ai yêu tác phẩm của mình. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần lên tiếng vì vấn nạn này rồi.

Tôi rất ủng hộ những hành động quyết liệt bảo vệ bản quyền sách nói. Điều này thúc đẩy thị trường sách phát triển theo hướng minh bạch hơn, tạo ý thức văn minh cho độc giả”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói gì về bản quyền sách nói tại Việt Nam? Ảnh 3
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không còn xa lạ với nhiều độc giả với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng

Về quá trình thực hiện sách nói các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, anh Lê Hoàng Thạch - người sáng lập ứng dụng Voiz FM cho hay: “Khi chuyển đổi thành sách nói của Nguyễn Nhật Ánh, chúng tôi chú trọng vào tinh thần và nội dung của tác phẩm. Điểm tiếp theo là phải dựa vào giọng đọc phù hợp. Trước khi sản xuất, chúng tôi chọn giọng thu phù hợp để thể hiện trọn vẹn câu từ của sách. Đó là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là âm nhạc, giúp dẫn dắt cảm xúc của người nghe. Ngoài ra, những đoạn có cảnh sắc thiên nhiên thì sẽ có những tiểu âm thanh để tạo cho người đọc cảm thấy sinh động hơn”.

Voiz FM cũng cho biết riêng quyển sách nói "Mắt biếc "sẽ được thể hiện qua giọng đọc của ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân - người đã lồng tiếng cho nhân vật Ngạn trong dự án điện ảnh trăm tỉ cùng tên.

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất