Sắc màu Cuộc Sống

Nguyên nhân vụ nam diễn viên phim 'Thương ngày nắng về' bị chém giữa phố Hà Nội

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã xác định hai bên cãi, chửi nhau sau khi suýt xảy ra va chạm giao thông rồi dẫn đến sự việc.

Trước vụ việc nam diễn viên phim “Thương ngày nắng về” bị chém trên phố Hà Nội, ngày 22/2, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Tạ Thái Long (SN 1994, trú ngõ chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nguyên nhân vụ nam diễn viên phim 'Thương ngày nắng về' bị chém giữa phố Hà Nội Ảnh 1
Tạ Thái Long tại Cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của bị hại và nghi phạm, Công an quận Đống Đa xác định, khoảng 14h ngày 29/1, anh Ngô Sỹ Lâm (SN 1994 - diễn viên phụ phim “Thương ngày nắng về”) một mình điều khiển xe máy đi trên đường Xã Đàn hướng hầm Kim Liên. 

Khi đến trước nhà số 59 Xã Đàn thì anh Lâm gần đâm vào xe máy Honda Vision màu đen đỏ, không biển kiểm soát do Tạ Thái Long chở theo chị N.H.V (SN 1997 - vợ Long) cầm theo một cành đào đi từ làn đường Xã Đàn bên kia sang.

Lúc này, hai bên sau đó nảy sinh mâu thuẫn, chửi nhau về việc suýt va chạm giao thông.

Trong lúc chửi nhau, Long dùng tay phải đấm một cái vào má trái anh Lâm, anh Lâm dùng chân đạp hai phát về phía Long nhưng không trúng.

Khi V. can ngăn Long, người này mở cốp xe máy lấy một con dao bầu tiến về phía anh Lâm chém một phát vào ngực phải anh Lâm gây xước áo, Long chém tiếp một phát về phía mặt anh Lâm thì anh Lâm giơ tay trái lên đỡ nên mũi dao quệt vào thái dương trái anh Lâm.

Nguyên nhân vụ nam diễn viên phim 'Thương ngày nắng về' bị chém giữa phố Hà Nội Ảnh 2
Các bác sĩ cấp cứu cho nam diễn viên tại bệnh viện.

Chưa dừng lại, Long tiếp tục chém một phát về phía anh Lâm thì trúng vào vùng đầu sau tai trái gây chảy máu. Anh Lâm bỏ chạy vào vỉa hè trước số 59 Xã Đàn. Chị V. can ngăn Long rồi cả hai lên xe đi ngược chiều Xã Đàn, rẽ vào ngõ về nhà. Long cất dao bầu tại tầng 1. 

Khoảng 19h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã triệu tập Long và V. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Long và V. khai nhận như trên và giao nộp một con dao bầu nhọn bằng kim loại dài khoảng 30cm; thu giữ một chiếc áo nỉ dài tay màu xanh liền mũ có logo Adidas và logo Arsenal; một chiếc xe máy Honda vision màu đen đỏ không biển kiểm soát. Thu giữ của V. một chiếc áo len có họa tiết nâu vàng.

Khoảng 21h cùng ngày, anh Lâm trình báo cơ quan công an về việc bị tấn công bằng dao và giao nộp một chiếc áo khoác màu đen có vết xước dài khoảng 15cm trước ngực phải. Anh Lâm đề nghị giám định thương tích, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long.

Sau khi trao đổi thương tích tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa xác định anh Lâm có thương tích vùng chẩm trái sau tai kích thước 7x2 cm chảy máu nhiều, vết thương bẩn, bờ sắc, đã khâu vết thương cho về theo dõi tại nhà.

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích của Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Ngô Sỹ Lâm là 3%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất