Sắc màu Cuộc Sống

Nguyên nhân tử vong ban đầu của nữ sinh lớp 12 ở Hải Dương sau nhiều ngày mất tích

Phương Linh
Chia sẻ

Sau nhiều ngày mất tích, thi thể nữ sinh N.A được tìm thấy vào khoảng 15h30 ngày 17/2.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 12 ở Hải Dương mất tích, tối 17/2, một lãnh đạo Công an xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu N.T.N.A. (SN 2004, học sinh lớp 12) trong tình trạng tử vong.

Thi thể nữ sinh N.T.N.A được tìm thấy tại khu vực sông của trạm bơm Kênh Than cũ thuộc địa phận xã Hiệp Hoà (thị xã Kinh Môn) sau 4 ngày mất tích.

Nguyên nhân tử vong ban đầu của nữ sinh lớp 12 ở Hải Dương sau nhiều ngày mất tích Ảnh 1
Nữ sinh A. tử vong sau nhiều ngày mất tích

Trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã Lạc Long cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của nữ sinh N.A được xác định do tai nạn.

Cũng theo vị lãnh đạo này, thời gian tìm thấy thi thể nữ sinh N.A vào khoảng 15h30 cùng ngày. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của N.A được xác định do tai nạn xe máy.

"Thời điểm tìm thấy thi thể cháu, mọi người phát hiện xe máy nằm dưới sông, điện thoại và đồ rơi ở vệ cỏ ven bờ sông. Trên bờ sông còn có vết trượt dài", lãnh đạo xã Lạc Long nói.

Như tin đã đưa, trước đó, tối 13/2, sau bữa cơm tối, N.A xin phép gia đình sang nhà bạn. Đến 20h cùng ngày, gia đình gọi điện, nhắn tin, điện thoại của N.A vẫn đổ chuông.

Khoảng hơn 22h, gia đình có gọi cháu N.A về thì điện thoại lúc này đã tắt máy, gia đình mất liên lạc với cháu từ đó.

Anh N.V.K (bố cháu N.A) chia sẻ, N.A đang là lớp trưởng, học lớp 12 của trường trung học phổ thông gần nhà. Bình thường cháu rất ngoan, đi học và về nhà đúng giờ. Trước khi mất tích, N.A không có biểu hiện gì bất thường và cũng không có xích mích với gia đình.

Xem thêm: Diễn biến mới đau lòng vụ nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn ở Hải Dương

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất