Sắc màu Cuộc Sống

Người tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' tại siêu thị ở TP.HCM bị tuyên phạt 6 tháng tù giam

Minh Hoàng
Chia sẻ

Tại phiên tòa, ông Nhân thừa nhận hành vi gây rối tại siêu thị là sai nhưng không thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ mà VKS truy tố.

Ngày 15/12, TAND quận 7 (TP.HCM) mở phiên sơ thẩm xét xử ông Hồ Hữu Nhân (41 tuổi) về tội Chống người thi hành công vụ.

Ông Hồ Văn Nhân là người xuất hiện trong đoạn clip tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" và lớn tiếng chửi bới lực lượng bảo vệ của siêu thị khi không được cho vào trong gây xôn xao mạng xã hội vào ngày 29/8.

Người tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' tại siêu thị ở TP.HCM bị tuyên phạt 6 tháng tù giam Ảnh 1
Ông Nhân xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tại phiên tòa, ông Nhân thừa nhận hành vi gây rối tại siêu thị là sai nhưng không thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ mà VKS truy tố.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng những chứng cứ buộc tội bị cáo chống người thi hành công vụ là không thuyết phục. Theo đó, không thể xem ông Dũng (an ninh siêu thị) là người đang thi hành công vụ. Những phân công đối với ông Dũng cũng chỉ là những văn bản phân công nội bộ của công ty, chứ không phải văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, theo VKS, ông Dũng là nhân viên siêu thị, là người thực hiện các công văn chỉ đạo của Nhà nước, được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ chống dịch, do đó ông Dũng được xem là người thi hành công vụ. 

Ông Dũng nhắc nhở ông Nhân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, không được phép vào siêu thị nhưng bị cáo có hành vi, thái độ chống lại quy định của Nhà nước và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quận 7.

Người tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' tại siêu thị ở TP.HCM bị tuyên phạt 6 tháng tù giam Ảnh 2
Bị cáo Hồ Hữu Nhân. Ảnh: T.L/Zing

Theo HĐXX, căn cứ các quy định của các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc ông Dũng nhắc nhở bị cáo là đang thực hiện yêu cầu của các cấp chính quyền nhưng bị cáo không chấp hành mà còn thách thức.

VKS cho rằng hành vi của ông Nhân đã chống lại người thi hành công vụ, xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước, gây mất trật tự trị an của địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cơ quan công tố cho rằng cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 9 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng ông Dũng và các nhân viên siêu thị đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch của cơ quan chức năng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Chống người thi hành công vụ.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND quận 7 đã tuyên phạt bị cáo Nhân 6 tháng tù.

HĐXX thấy rằng trong lúc cơ quan chức năng đang gồng mình chống dịch, hành vi của bị cáo gây bức xúc cho người dân khắp cả nước. Để đảm bảo xử lý nghiêm minh, HĐXX cho rằng cần cách ly ông Nhân ra khỏi xã hội một thời gian, không có cơ sở xử phạt cải tạo không giam giữ như đề nghị của VKS.

HĐXX TAND quận 7 đã tuyên phạt bị cáo Nhân 6 tháng tù.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin mới nhất