Sắc màu Cuộc Sống

Nghẹn lòng hình ảnh người thân chạy theo xe cứu thương, gửi vội nén nhang đến cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại Tiểu khu 67

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Khoảnh khắc người phụ nữ bật khóc nức nở, cầm nén nhang chạy theo xe cứu thương chở thi thể cán bộ chiến sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67 khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không thể kìm lòng.

Liên quan đến vụ việc 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại khu vực Tiểu khu 67 (tỉnh Thừa Thiên Huế) hôm 12/10, đến 19h30 tối 15/10, 13 thi thể Đoàn cán bộ công tác đã được tìm thấy. 

Được biết, trong số 13 thi thể người gặp nạn đã được tìm thấy, có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân Khu 4 và Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình.

Nghẹn lòng hình ảnh người thân chạy theo xe cứu thương, gửi vội nén nhang đến cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại Tiểu khu 67 Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở tại khu vực Tiểu khu 67. Ảnh: SGGP

Trong những ngày qua kể từ khi vụ việc xảy ra, những hình ảnh tại hiện trường, công tác khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân liên tục được cập nhật. Có lẽ, hơn ai hết, người thân và gia đình của đoàn cán bộ là những người nóng lòng chờ đợi thông tin từng giây từng phút, ai cũng chắp tay cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra, thế nhưng chua xót làm sao khi mà kỳ tích không xuất hiện... 

Đau xót hơn nữa khi chứng kiến hình ảnh 1 người thân của 1 trong 13 cán bộ chiến sĩ cố gắng chạy theo chiếc xe cứu thương, gửi gắm 1 nén nhang như 1 lời từ biệt

Nghẹn lòng hình ảnh người thân chạy theo xe cứu thương, gửi vội nén nhang đến cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại Tiểu khu 67 Ảnh 2
Người thân của một chiến sĩ nức nở khóc, chạy theo xe cứu thương gửi gắm một nén nhang từ biệt người đã khuất. Ảnh: Hà Nam
Nghẹn lòng hình ảnh người thân chạy theo xe cứu thương, gửi vội nén nhang đến cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại Tiểu khu 67 Ảnh 3
Hình ảnh khiến bất kỳ ai cũng không cầm lòng được. Ảnh: Hoàng Táo/Vnexpress.net

Người phụ nữ cầm nén hương chạy theo xe cứu thương này là thân nhân của Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), ông Nguyễn Văn Bình. 

Qua ghi nhận, sau khi xe cứu thương rời khỏi hiện trường, những thân nhân của ông cũng lên ô tô đi theo.

Trước đó, từ chiều 15/10 vừa qua, khi nghe tin đón các cán bộ chiến sĩ từ hiện trường vụ sạt lở trở về, rất đông người dân TP Huế xếp hàng dài đến trước cổng Bệnh viện Quân y 268 để đợi từng chiếc xe cứu thương. 

Nghẹn lòng hình ảnh người thân chạy theo xe cứu thương, gửi vội nén nhang đến cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại Tiểu khu 67 Ảnh 4
Người dân đứng đợi đoàn xe cả giờ đồng hồ. Ảnh: Giadinh.net
Nghẹn lòng hình ảnh người thân chạy theo xe cứu thương, gửi vội nén nhang đến cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tại Tiểu khu 67 Ảnh 5
Người dân đứng đợi từng chiếc xe cứu thương đưa cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trở về. Ảnh: QĐND

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của người dân về sự cố ở Thủy điện Rào Trăng 3 vào lúc 12 giờ ngày 12/10,  Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn gồm có 21 người.

Tối 12/10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 0 giờ ngày 13/10 xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người gặp nạn.

Danh sách 13 cán bộ, chiến sĩ được tìm thấy gồm:

1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4.

2. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Quốc phòng.

3. Trung tá Bùi Phi Công, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4.

4. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4.

5. Thượng tá Hoàng Mai Vui, Phó trưởng Phòng xe máy - Cục Kỹ thuật Quân khu 4.

6. Trung tá Lê Tất Thắng, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

7. Trung tá Trần Minh Hải, Phó tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

8. Đại úy Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

9. Đại úy Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

10. Thượng úy QNCN Đinh Văn Trung, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4.

11. Thượng úy QNCN Trương Anh Quốc, Nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế.

12. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

13. Ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất