Sắc màu Cuộc Sống

Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021

Khải Anh
Chia sẻ

Đêm nay, Sài Gòn sẽ có 4 tụ điểm bắn pháo bông, chính vì thế dòng người đổ xô đi khắp nơi để có thể ngắm nhìn thời khắc chuyển giao đáng nhớ này

Tối 31/12, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đang đến rất gần. Ngay từ sớm, người dân đã đổ xuống đường vui chơi, chờ đón giao thừa trong không khí tưng bừng, háo hức. Từng dòng người chen chúc nhau đến các tụ điểm bắn pháo hoa, các đoạn đường chính tại TP.HCM như Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, CMT8... đều chật kín người và xe.

Hẳn nhiên ai cũng muốn được tận hưởng thời khắc quý giá này bên những người thân yêu. Có người lựa chọn tập trung đến các tụ điểm bắn pháo hoa, cũng có người chỉ muốn mau mau được về nhà quây quần bên gia đình, yên ổn xem bắn pháo hoa trên TV.

Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 1
Đường Điện biên phủ
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 2
Đường Điện biên phủ
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 3
Đường đến Landmark81 kẹt cứng do đây là địa điểm bắn tầm cao quy mô nhất (Ảnh: FB)
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 4
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 5
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 6
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 7
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 8
Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 9
Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh

Điểm dừng chân quen thuộc của người người nhà nhà trong những dịp lễ lớn đương nhiên không thể bỏ qua Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng lớp người nô nức đón chờ thời khắc chuyển giao năm mới. 

Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 10
Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông không có chỗ hở (Ảnh: FB)
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 11
Người dân xếp bằng chờ Pháo hoa nổ bừng lúc nửa đêm (Ảnh: FB)

Bên cạnh đó, nếu như không muốn chen lấn ở những địa điểm quen thuộc, người ta thường tìm kiếm những khu vực vắng vẻ hơn. Dù xa những tầm nhìn thoáng đãng, vẫn có thể chiêm ngưỡng pháo hoa rõ nét. Đơn cử như khu vực cầu Thị Nghè nối liền quận 1 và quận Bình Thạnh. Đứng trên cầu, người dân có thể nhìn ngắm pháo hoa ở khu vực Landmark81 mà không bị chắn tầm nhìn bởi các tòa cao ốc. 

Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 12
Người dân tụ tập trên cầu Thị Nghè (Ảnh: FB)

Giao thừa năm nay, tại Sài Gòn có 4 tụ điểm bắn pháo hoa. Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là đầu hầm Thủ Thiêm và toà nhà Landmark81. Hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp là công viên Văn hoá Đầm Sen và Khu công nghệ cao (Quận 9). Như vậy, năm nay các điểm bắn pháo hoa tầm thấp đã giảm xuống còn 2 điểm, ít hơn so với năm vừa rồi.

Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 13
Các cặp đôi cùng nhau ngắm pháo hoa chào đón năm mới
Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 14
Một cảnh pháo hoa tại địa điểm Landmark81 và đầu hầm Thủ Thiêm (Ảnh: FB)

Năm 2020 có thể xem là một năm đem đến nhiều điều không vui, tuy nhiên, mọi người đều cố gắng vượt qua không chỉ vì bản thân mình mà còn vì những người bên cạnh. Giáng sinh và Tết dương lịch năm nay, Việt Nam may mắn khống chế được dịch bệnh, người dân có thể nô nức ra đường hưởng không khí mùa lễ hội. 

Người Sài Gòn háo hức ngóng chờ pháo bông tạm biệt năm cũ, đón mừng năm mới 2021 Ảnh 15
Chúc cho một năm 2021 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!!!
Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất