Sắc màu Cuộc Sống

Người phụ nữ tử vong tại nhà với nhiều vết chém, một số bộ phận lìa khỏi cơ thể

Phương Linh
Chia sẻ

Bước đầu Công an xác định nghi phạm là người con gái ruột của nạn nhân, bị bệnh tâm thần.

Chiều 26/3, Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ (SN 1954) bị cắt lìa thân thể tử vong, nhiều bộ phận chưa được tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Hương (SN 1954, ngụ xóm 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn). 

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Infonet

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 26/3, người dân bàng hoàng phát hiện bà Lê Thị Hương tử vong tại nhà với nhiều vết chém, nhiều bộ phận trên cơ thể bị cắt lìa, biến mất khỏi hiện trường.

Vụ việc ngay lập tức được trình báo lên Cơ quan chức năng. 

Vào cuộc điều tra, bước đầu Công an xác định nghi phạm là người con gái, tên P.T.H. (SN 1979).

Được biết, nghi phạm H. trước đó lấy chồng và về xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn) sinh sống. Vợ chồng H. có 4 người con, cháu đầu vừa tham gia nhập ngũ, cháu út đang học mầm non.

Gần đây, H. bị tâm thần nên về sống cùng với mẹ đẻ. 

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất