Sắc màu Cuộc Sống

Người phụ nữ tìm thấy tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2: 'Cảm xúc của tôi rất khó tả, chỉ mong lấy được hũ cốt ra nhanh nhất có thể'

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chùa Kỳ Quang 2 sẽ tổ chức nhận diện trong ba đợt. Đợt 1 gồm những người đăng ký từ ngày 5 đến 9/9, đợt 2 đăng ký sau ngày 9/9 và đợt 3 cho các trường hợp khó nhận diện, cần nhiều thời gian.

Hôm nay (9/9), chùa Kỳ Quang 2 sẽ mở niêm phong hầm cốt, cho người dân xuống hầm cốt nhận diện di ảnh và đối chứng để tìm hũ tro cốt của thân nhân.

 Thời gian mở hầm sẽ là 8h ngày 9/9. Mỗi lần sẽ cho 10 gia đình (mỗi gia đình cử đại diện 1 người) xuống hầm tìm kiếm. Đầu tiên, người dân sẽ tìm di ảnh ở bàn để di ảnh đã được sắp xếp theo từng khu, sau khi có di ảnh thân nhân của mình, người dân sẽ đem di ảnh đến khu để hũ cốt để tìm hũ cốt gia đình dựa vào các vết tích như dáng hũ, vết sứt mẻ, vết nám tàng nhang, vết dán di ảnh…

Người phụ nữ tìm thấy tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2: 'Cảm xúc của tôi rất khó tả, chỉ mong lấy được hũ cốt ra nhanh nhất có thể' Ảnh 1
Người phụ nữ tìm thấy tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2: 'Cảm xúc của tôi rất khó tả, chỉ mong lấy được hũ cốt ra nhanh nhất có thể' Ảnh 2
Người dân đến ghi thông tin và tìm tro cốt thân nhân. Ảnh: Lao động

Đối với trường hợp không xác định được hình ảnh cũng được mời vào khu vực hầm chứa tro cốt để quan sát trực tiếp. Khu vực tòa đài sen có đánh số thứ tự hình ảnh bị rớt và cả các hũ tro cốt niêm phong đánh mã số kèm thông tin. Trung bình 45 phút có 10 thân nhân đến nhận cốt người thân.

Theo Thượng tọa Thích Quang Hạnh, người được giao tạm quyền điều hành hoạt động chùa Kỳ Quang 2 cho biết, "Ước tính ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cho 100-120 người".

Người phụ nữ tìm thấy tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2: 'Cảm xúc của tôi rất khó tả, chỉ mong lấy được hũ cốt ra nhanh nhất có thể' Ảnh 3
Khu vực thờ tro cốt người đã mất. Ảnh: Người lao động

Đối với trường hợp sau khi vào bên trong tháp thờ tro cốt không tìm thấy sẽ được ghi chép lại, đợi kết quả xét nghiệm hoặc đối chiếu các hình thức khác. Dự kiến các trường hợp này sẽ được mời làm việc vào ngày 17/9.

Là một trong những người tìm được tro cốt của người thân, bà Võ Thị Bích Vân (quận 1, TP.HCM) chia sẻ trên Zing.vn: "Sau khi nhận được thông tin, tôi và gia đình khá hoang mang. Đến sáng nay, sau khi được xuống dưới hầm, may mắn là hũ cốt của chồng tôi vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh nên việc tìm kiếm khá dễ dàng. Hiện tại, cảm xúc của tôi rất khó tả, chỉ mong lấy được hũ cốt ra nhanh nhất có thể".

Người phụ nữ tìm thấy tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2: 'Cảm xúc của tôi rất khó tả, chỉ mong lấy được hũ cốt ra nhanh nhất có thể' Ảnh 4
Bà Vân xúc động khi tìm được tro cốt của chồng. Ảnh: Tiền Phong
Người phụ nữ tìm thấy tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2: 'Cảm xúc của tôi rất khó tả, chỉ mong lấy được hũ cốt ra nhanh nhất có thể' Ảnh 5
Hầm tìm tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2 có sự bảo vệ của lực lượng chức năng, sáng 9/9. Ảnh: VNE

Cũng tìm được tro cốt của ba và mẹ, trả lời báo Lao động, ông Nguyễn Phi Hùng (ngụ phương 16, quận Gò Vấp) nói: “Tôi được người hướng dẫn xuống khu vực lưu giữ tro cốt để tìm kiếm, nhận dạng. Mọi người cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi tìm kiếm. May mắn là di ảnh của ba tôi vẫn còn trên hũ tro cốt nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng. Còn di ảnh và bảng tên của mẹ tôi thì rơi ra ngoài, sau khoảng 30 phút, tôi được hỗ trợ của mọi người trong đó, tìm được đúng hũ tro cốt của mẹ. Sau khi tìm được hũ tro cốt của ba và mẹ, tôi sẽ về họp gia đình để đưa ra nguyện vọng”.

Người phụ nữ tìm thấy tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2: 'Cảm xúc của tôi rất khó tả, chỉ mong lấy được hũ cốt ra nhanh nhất có thể' Ảnh 6
Ông Bùi Minh Dùng vui mừng khi tìm được hủ cốt người thân. Ảnh: Lao động

Được biết, hiện có hơn 300 người đăng ký tìm kiếm hũ tro cốt bị thất lạc tại chùa Kỳ Quang 2. Sáng nay chùa nhận thêm gần 100 phiếu đăng ký. Nhà chùa sẽ tổ chức nhận diện trong ba đợt. Đợt 1 gồm những người đăng ký từ ngày 5 đến 9/9, đợt 2 đăng ký sau ngày 9/9 và đợt 3 cho các trường hợp khó nhận diện, cần nhiều thời gian.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất