Sắc màu Cuộc Sống

Vụ chém dã man người tình trong nhà nghỉ: Nghi phạm bị truy nã 13 năm vì tội giết người

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Người đàn ông vừa túm tóc kéo lê người phụ nữ dưới sàn, vừa chém nạn nhân.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tiếp đánh đập một người phụ nữ trong nhà nghỉ đang lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận không khỏi xôn xao. 

Vụ chém dã man người tình trong nhà nghỉ: Nghi phạm bị truy nã 13 năm vì tội giết người Ảnh 1
Người phụ nữ bị đối tượng cầm dao chém dã man trong nhà nghỉ

Theo đoạn clip, một người đàn ông túm tóc người phụ nữ kéo lê dưới sàn, trong khi đó tay kia cầm dao chém xối xả vào nạn nhân. Người phụ nữ cố gắng chống cự nhưng bắt đầu yếu ớt dần, không thể thoát khỏi sự hung tợn của người đàn ông trên. Sau một hồi giằng co, nạn nhân nằm gục dưới sàn còn người đàn ông bỏ đi. 

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, TP. Hà Nội với nhiều vết thương trên người.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng CSHS, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm. 

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/8 tại nhà nghỉ Chiều Tím, thuộc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Vụ chém dã man người tình trong nhà nghỉ: Nghi phạm bị truy nã 13 năm vì tội giết người Ảnh 2

Quá trình điều tra gặp khó khăn khi đôi nam nữ đến thuê nhà nghỉ trên đều khai báo không đúng thông tin. Cả hai người này thuê nhà nghỉ trên từ ngày 15/7 đến khi xảy ra vụ việc. 

Đến 1h30 ngày 7/8, tổ công tác đã bắt được đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê sông Bạc, thuộc xóm Kim Đài, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, cách hiện trường gây án khoảng 5km. Đối tượng được di lý về trụ sở của Phòng CSHS lấy lời khai ngay trong đêm. 

Vụ chém dã man người tình trong nhà nghỉ: Nghi phạm bị truy nã 13 năm vì tội giết người Ảnh 3
Đối tượng Nguyễn Văn Đồng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAND

Theo Báo Công an nhân dân, bước đầu đối tượng khai tên Lâm Phong, khi 5 tuổi được mẹ đưa sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khi Phong 13 tuổi thì mẹ mất. Đầu tháng 5, Phong bị Công an Trung Quốc trục xuất về Việt Nam và tiến hành cách ly COVID-19 tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Quá trình cách ly, Phong quen và yêu chị L.H.A.Đ. (SN 1990, trú quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) - là nạn nhân vụ việc. 

Tuy nhiên, lực lượng chức năng nghi vấn lời khai của đối tượng là giả mạo và tiến hành xác minh. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 

Đáng chú ý, đây là đối tượng đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã theo Quyết định truy nã số 11, năm 2008 về tội "Giết người".

Vụ chém dã man người tình trong nhà nghỉ: Nghi phạm bị truy nã 13 năm vì tội giết người Ảnh 4
Đối tượng này lẩn trốn 13 năm vì tội "Giết người". Ảnh: Người Lao Động

Liên quan vụ việc trên, thông tin ban đầu, do mẫu thuẫn về tiền nong với bạn gái, Đồng đã dùng dao chém nạn nhân. Ông Trần Đức Đại - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phát Diệm - cho biết trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, nạn nhân bị chém nhiều vết và đang mang thai vài tháng.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đồng về hành vi "Giết người". 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất