Sắc màu Cuộc Sống

Phó chủ tịch phường thôi việc sau vụ nói 'bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu'

Phương An
Chia sẻ

UBND TP. Nha Trang đã kỷ luật cảnh cáo, cho nghỉ việc phó chủ tịch phường, người nói “bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu” từ ngày 1/9/2021.

Sáng 21/8, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận UBND TP. Nha Trang đã kỷ luật cảnh cáo, cho nghỉ việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó chủ tịch phường Vĩnh Hoà, người nói “bánh mì không phải lương thực, thực phẩm thiết yếu” gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. 

Cụ thể, TP Nha Trang đã có quyết định kỷ luật ông Thọ bằng hình thức cảnh cáo, vì nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý không đúng tinh thần Chỉ thị 16 khi làm nhiệm vụ; có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ.

Ngoài ra, ông Thọ còn vi phạm quy định về đạo đức của cán bộ, công chức; vi phạm quy định về văn hóa giao tiếp với nhân dân; vi phạm quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, theo Điều 15, Điều 17 và Điều 18 của Luật Cán bộ công chức, theo thông tin từ Zing. 

Phó chủ tịch phường thôi việc sau vụ nói 'bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu' Ảnh 1
Ảnh cắt từ clip

Ông Khánh cho biết, sau vụ việc, ông Thọ đã nộp đơn xin nghỉ việc và được thành phố chấp nhận, ký quyết định thôi việc với ông từ ngày 1/9/2021. Ông Thọ cũng từng nộp đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình vào ngày 26/7. 

Trước đó, ngày 18/7 mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cảnh một Đoàn kiểm tra của phường Vĩnh Hòa (Nha Trang, Khánh Hòa) do ông Trần Lê Hữu Thọ dẫn đầu chặn xe một công nhân (tên Trần Văn Em, trú huyện Diên Khánh) ra đường trong thời gian tỉnh này đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của chính phủ. 

Tại thời điểm này, anh Em có xuất trình giấy ra vào cổng do công ty cấp và cho biết đang ra ngoài để mua thực phẩm. Trên xe máy của anh lúc này có một ổ bánh mì và chai nước. 

Phó chủ tịch phường thôi việc sau vụ nói 'bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu' Ảnh 2
Ông Thọ tới công trường xin lỗi anh Em sau vụ ồn ào. 

Tuy nhiên, ông Thọ cho rằng “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu”, nên quyết định giữ giấy tờ xe, chứng minh nhân dân cùng xe máy của anh Em, đồng thời yêu cầu anh tới phường làm việc khi hết giãn cách. 

Ông Nguyễn Sỹ Khánh sau khi nắm sự việc đã chỉ đạo UBND phường trả lại xe, giấy tờ ngay cho anh Em và yêu cầu kiểm điểm cá nhân ông Trần Lê Hữu Thọ. 

Vài ngày sau khi xảy ra ồn ào, ông Thọ cũng đã đến tận công trường để xin lỗi anh Trần Văn Em, VietNamNet đưa tin. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất