Sắc màu Cuộc Sống

Người nhà chia sẻ tin nhắn giữa bố mẹ ruột bé V.A: Mẹ nhún nhường bao nhiêu thì bố dứt tình bấy nhiêu

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo tin nhắn này, mẹ bé V.A tỏ ra khá thiện chí và lịch sự, thậm chí thái độ của chị khá nhún nhường khi xin phép chồng cũ gặp con gái V.A. Tuy nhiên, thái độ của ông Nguyễn Kim Trung Thái thì hoàn toàn ngược lại.

Liên quan vụ bé gái N.T.V.A (8 tuổi, ngụ TP.HCM) bị bạo hành sau đó tử vong tại quận Bình Thạnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS.

Đồng thời, CQĐT khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố ruột bé V.A) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) để điều tra về các hành vi phạm tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Cụ thể, bà Trang bị khởi tố, điều tra về 2 tội hành hạ người khác và giết người; ông Thái bị khởi tố, điều tra 2 tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Người nhà chia sẻ tin nhắn giữa bố mẹ ruột bé V.A: Mẹ nhún nhường bao nhiêu thì bố dứt tình bấy nhiêu Ảnh 1
Võ Nguyễn Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái 

Ngoài những thông tin liên quan đến vụ án này, những thông tin bên lề xoay quanh cuộc sống gia đình bé V.A trước khi xảy ra vụ việc cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. 

Mới đây, qua trao đổi với tờ Pháp luật & Bạn đọc, người nhà bé V.A đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bố mẹ bé V.A, ngày 23/9/2020. Theo đó, chị H. (mẹ ruột bé V.A) đã lưu giữ được một phần tin nhắn để làm cơ sở viết đơn xin thay đổi quyền nuôi con. 

Người nhà chia sẻ tin nhắn giữa bố mẹ ruột bé V.A: Mẹ nhún nhường bao nhiêu thì bố dứt tình bấy nhiêu Ảnh 2
Tin nhắn mà ông Thái nhắn cho mẹ ruột bé V.A. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Theo tin nhắn này, mẹ bé V.A tỏ ra khá thiện chí và lịch sự, thậm chí thái độ của chị khá nhún nhường khi xin phép chồng cũ gặp con gái V.A.

Tuy nhiên, đáp lại mẹ V.A, ông Thái tỏ ra dứt tình khi xưng cô  - tôi; đồng thời, nêu rõ 3 việc với mẹ V.A. Trong đó, điểm khiến nhiều người chú ý nhất là việc ông Thái tuyên bố trao quyền "quản lý" bé V.A cho người tình, chỉ 1 tháng sau khi ly hôn: "Tôi sẽ đưa contact của Trang để cô liên hệ khi đón V.A hoặc chở L.A sang. Giờ tôi bận nên Trang sẽ là đầu mối, đừng nhắn qua cho tôi nữa, tránh phiền đến cuộc sống của cả hai".

Trước đó, khi chia sẻ với báo giới, anh Quang Vinh (anh vợ của Nguyễn Kim Trung Thái) từng cho hay, ông Thái và chị H. kết hôn năm 2012, hai người có với nhau cháu V.A. vào năm 2013 và một người con trai út vào năm 2015.

Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi ông Thái ngoại tình với Trang nơi công sở. Cụ thể, trong thời gian chị H. còn chung sống với Thái, chị đã phát hiện ông Thái và Trang có qua lại với nhau. Sau đó, chị H. đã ly hôn với Thái vì quá uất hận.

Tại cơ quan công an, Trang cũng đã khai nhận mối quan hệ ngoài luồng này. Trang thừa nhận hai người quen nhau khi làm cùng công ty ở TP HCM, lúc này Thái đã có vợ con.

Đến tháng 8/2020, chị H. đã ly hôn với ông Thái sau thời gian dài chịu đựng.

Không những vậy, anh Vinh còn cho biết thêm, tại thời điểm chị H. ly hôn với Thái, chị đã phải chịu nhiều áp lực từ chồng cũ, thậm chí, cả gia đình chồng cũ và Quỳnh Trang đều gây thêm áp lực cho chị. 

"Thái còn thuê luật sư gửi đơn xin ly hôn, tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn. Thái còn đòi nuôi cả hai đứa con, nhưng H. không đồng ý", anh Vinh nói. 

Tòa quyết định ông Thái được nuôi bé A., chị H. nuôi con trai (em bé A.). Sau đó, chị H. và gia đình chị tìm cách đến gặp, thăm bé V.A. đều bị ông Thái ngăn cản.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất