Sắc màu Cuộc Sống

Người Hà Nội mang cơm ra hồ ăn, mắc võng dưới gốc cây ngủ tránh nóng hơn 40 độ C

Định Nguyễn
Chia sẻ

Do nắng nóng hơn 40 độ C, nhiều người Hà Nội đã phải trú dưới gốc cây, cạnh hồ nước để giải nhiệt.

Những ngày vừa qua Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất của mùa hè. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 38-40 độ C. Tuy nhiên, khi ra đường mọi người cảm nhận sức nóng kinh khủng hơn rất nhiều.

Mọi người đều cảm nhận hơi nóng bỏng rát bốc lên từ mặt đường nhựa vào cơ thể.

Chính do nắng nóng nên nhiều chuyên gia cũng cảnh báo người dân hạn chế lưu thông ngoài đường nếu không thực sự cần thiết.

Nhiều vị trí ngã tư phải chờ đèn đỏ 100S đúng là nỗi “ám ảnh” của nhiều người đi đường. Một số người đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi đã vượt đèn đỏ.

Còn gì lý tưởng hơn khi ngồi cạnh hồ dưới bóng cây tránh nắng.

Nhiều người mang theo cả nước đi uống giải nhiệt.

Giấc ngủ trưa dưới bóng cây của một tài xế xe ôm.

Có người tranh thủ chợp mắt ngay bờ hồ.

Lái xe ôm mắc võng ngủ trong quá trình chờ khách.

Do ở phòng nóng người dân còn mang chiếu ra hồ dọn cơm ăn.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất