Sắc màu Cuộc Sống

Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh

Minh Hoàng
Chia sẻ

Dịp Tết Thanh minh năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhiều gia đình dã đưa cả trẻ nhỏ đến Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên tảo mộ.

Ngày 9/4 (tức mùng 9/3 Âm lịch), đông người dân Hà Nội mang theo hoa, đồ lễ lên Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng viên (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) tảo mộ, dâng hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên dịp Tết Thanh minh.

Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 1
Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 2
Người Hà Nội đội nắng nóng đến viếng mộ tổ tiên ở Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Năm nay, ngày cuối tuần cũng trùng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngoài ra, tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát nên nhiều gia đình tranh thủ đưa theo con cháu, trẻ nhỏ đến nghĩa trang dâng hương tưởng nhớ tổ tiên.

Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 3
Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 4
Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 5
Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 6
Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 7

Bà Trần Thị Thái (SN 1955, ở phố Yên Lạc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng con cháu vượt quãng đường xa dưới tiết trời nắng nóng đến thăm viếng mộ gia tiên. 

Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 8
Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 9
Bà Trần Thị Thái đưa con cháu đến thăm mộ tổ tiên.

Bà Thái cho biết, từ bao đời nay cứ Tết Thanh minh, con cháu tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ đã khuất: "Tôi muốn giáo dục con cháu muốn trưởng thành phải nhờ cha mẹ đầu tiên, phải nhớ đến tổ tiên mới trở thành người tốt được".

Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 10

Tết Thanh minh bắt đầu từ ngày 4 - 5/4 (ngay sau khi kết thúc xuân phân) và kết thúc vào khoảng  ngày 20 - 21/4 Dương lịch (khi bắt đầu Tiết Cốc Vũ). Tết Thanh minh không phải Tết chính nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa về cội nguồn, gợi nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã khuất. 

Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 11
Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 12
Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 13
Người dân Hà Nội vượt đường xa dưới tiết trời nắng nóng đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh Ảnh 14

Đối với người Việt Nam, ngày Tết Thanh minh là ngày để con cháu tưởng nhớ hướng về tổ tiên nguồn cội mình. 

Vào ngày lễ này, các con cháu cùng về thăm mộ tổ tiên, don dẹp lại mộ phần và bày mâm cúng, mong tổ tiên phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh, bình an. Những ngôi mộ sạch sẽ tươm tất như thay con cháu thể hiện lòng thành kính của mình đối với tổ tiên.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất