Sắc màu Cuộc Sống

Người dân TP HCM được 'đi chợ hộ': Đặt mua, chọn thực phẩm thế nào? Có được chọn mua theo ý thích không?

Long Quyền
Chia sẻ

Cơ quan chức năng TP HCM và MC Quyền Linh đã có buổi live stream trực tiếp để trả lời những thắc mắc, mong muốn của người dẫn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Việc đi chợ hộ người dân được thực hiện cụ thể thế nào?

Tối 24/8, chính quyền TP Hồ Chí Minh và đại diện Bộ thông tin và Truyền thông đã có buổi live stream trực tiếp để tìm hiểu, giải đáp những thắc mắc, các câu hỏi của người dân đặt ra cho chính quyền địa phương.

Chương trình "Dân hỏi thành phố trả lời" sẽ giải đáp các thắc mắc, giải quyết những vấn đề người dân gặp phải trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Tại buổi live stream, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông TP HCM cho biết, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể đang cố gắng để đáp ứng nhu cầu của người dân một cách tốt nhất.

Ông Lâm Đình Thắng:

Có một lực lượng đi chợ hộ người dân, khi có nhu cầu, người dân sẽ liên hệ các cô, chú là Tổ trưởng dân phố ở các địa phương để đặt mua vì những người này sát với bà con nhất.

UBND các phường cũng có người trực cho nội dung này nhưng khối lượng công việc rất lớn, vừa an sinh xã hội, vừa điều hành các công việc trong phường, sức khoẻ y tế nên nhiều khi không thể quán xuyến được hết.

Chính vì vậy, chúng tôi có nhờ các cô, chú Tổ trưởng tổ dân phố và các Tổ Covid-19 cộng đồng hỗ trợ. Tổ này gồm nhiều thành viên tự nguyện tham gia, trong đó có các cô chú tổ trưởng tổ dân phố, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn viên đoàn thanh niên.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông TP HCM.

Mọi người đều cùng tham gia theo dõi tình hình sức khoẻ, thông tin truyên truyền cho bà con ở các khu vực hiểu. Khi ai có vấn đề gì thì thông tin đến các đơn vị này, các đơn vị sẽ thông tin lại cho chính quyền biết để giải quyết.

Nếu muốn đi chợ hộ, bà con sẽ thông tin đến Tổ trưởng tổ dân phố hoặc tổ Covid-19 cộng đồng. Sau khi thông tin, bà con sẽ được phát một phiếu để đi chợ thay. Lúc này bà con điền thông tin vào phiếu đó để gửi lại tổ Covid-19 cộng đồng hoặc tổ trưởng tổ dân phố. Trả tiền thì có 2 hình thức, 1 là chuyển tiền mặt, 2 là chuyển khoản cho Tổ Covid-19 cộng đồng hoặc tổ trưởng tổ dân phố.

Theo thông tin từ chương trình cho biết, một Tổ đi chợ của mỗi Tổ dân phố có khoảng 20 người. Đặt mua đồ sẽ đặt theo combo (kết hợp nhiều món đồ làm 1 gói combo), khi người dân đặt thì tổ dân phố sẽ đi chợ cho người dân.

Một combo giá khoảng 150.000 đồng – 500.000 đồng. Trường hợp ai mua nhiều sẽ đặt 2-3 combo 1 lần. Sau khi nhận combo các tổ đi chợ sẽ đặt hàng với đơn vị Bách hoá xanh. Sau đó, đến nhận hàng, giao lại cho người dân mua và sẽ nhận tiền rồi chuyển lại cho Bách hoá xanh.

Liệu bà con có được lựa chọn thực phẩm cần mua? Có được mua theo nhu cầu không?

Ông Lâm Đình Thắng:

Mong bà con cùng chia sẻ trong điều kiện như hiện nay, mặc dù đang rất cố gắng nhưng chính quyền thành phố cũng không thể đáp ứng được đầy đủ tất cả các nhu cầu của bà con.

Chính quyền sẽ cố gắng đáp ứng được những nhu cầu cơ bản để chúng ta duy trì cuộc sống qua thời điểm khó khăn do dịch bệnh. Mong bà con cùng chia sẻ và đồng hành với chính quyền thành phố về việc này.

MC Quyền Linh đi tìm hiểu về cách thực hiện đi chợ hộ của chính quyền địa phương hỗ trợ người dân.

Chính quyền các địa phương sẽ có các gói mua đồ combo để người dân lựa chọn các gói đó. Việc mua theo gói combo này sẽ giúp các lực lượng đi chợ thay dễ dàng hơn, đáp ứng nhu cầu của bà con nhanh hơn.

Chính quyền cơ sở sẽ đưa cho bà con một menu (một danh sách thực đơn - PV) có sẵn để bà con lựa chọn các thực phẩm trong menu đó. Điều này giúp chính quyền các địa phương tổng hợp nhanh chóng, đi chợ và gửi về cho bà con cũng sẽ nhanh chóng hơn.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục Phó Cục phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Bộ thông tin truyền thông.

Về việc thanh toán tiền, nếu bà con có điều kiện thì thanh toán tiền trước sau đó lực lượng đi chợ về sẽ gửi đồ cho bà con. Đối với những người khó khăn quá không có tiền đi chợ, chính quyền cơ sở sẽ đi chợ và gửi đồ cho bà con, xem đó như là một gói an sinh xã hội mà chính quyền nhà nước có trách nhiệm chăm lo cho bà con.

Tại sao phải mua combo?

Ông Lê Quang Tự Do, Cục Phó Cục phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Bộ thông tin truyền thông:

Chúng ta đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, khó khăn cả về dịch bệnh, tiền bạc, nhân lực, mọi thức đều đang rất khó khăn. Chính vì vậy bà con cũng cần hiểu và thông cảm cho chính quyền vì không thể đáp ứng đầy đủ như ngày bình thường trước đây.

Các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, các tỉnh trên cả nước và người dân đều đang chung tay góp sức nhưng không thể nào đủ người để đáp ứng nhu cầu của các gia đình như bình thường được. Chỉ mong mọi người cùng đồng lòng thì thời gian chúng ta vượt qua sẽ nhanh hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất