Sắc màu Cuộc Sống

Người dân tố bị 'chặt chém' 400.000 đồng cho một lần đánh giày

Song Long
Chia sẻ

Thanh niên đánh giày đã tự ý dán đế, thêm miếng lót rồi lấy khách 400.000 đồng khiến nhiều người bức xúc.

Sáng 14/6, một tài khoản mạng xã hội có tên là P.T đăng tải thông tin khi đang ngồi uống cà phê tại quán trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì anh này được một thanh niên mời đánh giày và sau đó đồng ý. Nhưng khi thanh toán, anh P.T bất ngờ vì thanh niên nói hết 190.000 đồng. Người đàn ông phàn nàn giá cao thì thanh niên cho biết do dán thêm đế và lót giày nên có mức giá vậy.  

Người đàn ông sau đó đưa 500.000 đồng để trả tuy nhiên thanh niên đánh giày trả lại 100.000 đồng với lý do tiền công dán mỗi chiếc giày 190.000 đồng, 2 chiếc là 380.000 đồng, cộng với tiền đánh giày 20.000 đồng.

"Mình cứ nghĩ là ở Đà Nẵng đã hết tình trạng đánh giày chèo kéo chặt chém khách mà đến bây giờ vẫn còn… Lúc đấy mình đang tiếp khách nên cũng không làm lớn chuyện. Nhưng thực sự mình rất bức xúc" - tài khoản Facebook trên viết.

Người dân tố bị 'chặt chém' 400.000 đồng cho một lần đánh giày Ảnh 1
Thanh niên đánh giày tự ý dán đế, thêm miếng lót rồi lấy khách 400.000 đồng. (Ảnh: nhân vật).

Anh P.T nói thời điểm đó anh không muốn làm lớn chuyện vì đang tiếp khách nhưng rất bức xúc trước màn "chặt chém" này.

Dưới bài viết đăng, nhiều người cho rằng tình trạng "chặt chém" này sẽ làm xấu đi hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Ngày 14/6, các đơn vị chức năng phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang xác minh thông tin một vị khách đánh giày bị "chém" 400.000 đồng. Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất hình ảnh camera từ quán cà phê, địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ việc trên để làm rõ thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất