Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Bị CSCĐ tạm giữ xe máy vì vi phạm, người đàn ông lớn tiếng: 'Mày chưa đủ tuổi, còn non lắm'

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, MXH đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có thái độ và lời nói không đúng mực tại một chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Hà Nội.

Theo đoạn clip ghi lại, người đàn ông này đi cùng cậu con trai nhỏ. Khi qua chốt kiểm dịch, tổ công tác đã yêu cầu anh xuống xe, đeo khẩu trang và xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên, người đàn ông không những không chấp hành còn có những lời lẽ mang tính thách thức. 

"Ông là cơ động ông đánh luôn đi, đánh luôn ở đây đi", người đàn ông nói.

Lúc này, chiến sĩ CSCĐ vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục xử lý vụ việc, tạm giữ xe máy của người đàn ông. 

"Này bỏ ra, ông đừng có đụng vào xe tôi. Mày chưa đủ tuổi đâu, mày còn non lắm", người đàn ông tiếp tục. 

Clip: Bị CSCĐ tạm giữ xe máy vì vi phạm, người đàn ông lớn tiếng: 'Mày chưa đủ tuổi, còn non lắm' Ảnh 1

Thông tin từ C.ông an TP.Hà Nội, người đàn ông xuất hiện trong clip là N.V.Đ (31 tuổi, trú xã Kiên Trung, H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Tại thời điểm kiểm tra, anh Đ. không xuất trình được giấy tờ, có hành vi chống đối, chửi bới, lăng mạ các cán bộ làm nhiệm vụ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với anh Đ. về 3 lỗi kể trên, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Sáng 30/8, lực lượng chức năng vừa lập biên bản xử phạt N.V.Đ 11 triệu đồng về hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của người thực thi công vụ, không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Ngày 21/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có Công điện số 19 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6/9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến hiện tại, chỉ còn 1 tuần nữa, Hà Nội sẽ kết thúc đợt giãn cách xa hội lần này. Dư luận đang rất quan tâm về việc liệu Thủ đô Hà Nội có tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh trong thời điểm như hiện nay.

Trước vấn đề này, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: “Với tình tình dịch bệnh như hiện nay rất có thể Hà Nội sẽ phải tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 6/9 chứ không thể dừng được. Người dân vẫn phải chấp hành việc này. Cụ thể việc giãn cách thế nào thành phố sẽ có phương án cụ thể”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất