Sắc màu Cuộc Sống

Người đàn ông tử vong khi đi du lịch Tam Đảo có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Khải Phong
Chia sẻ

Đến 16h 45 phút chiều ngày 20/2, Sở Y tế Vĩnh Phúc nhận được kết quả xét nghiệm của người đàn ông tử vong khi đu du lịch tại Tam Đảo được xác định âm tính với SARS-CoV-2.

Thông tin mới nhất vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn tại Tam Đảo, chiều 20/2, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của nạn nhân.

 Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời thực hiện các quy định cách ly khách sạn theo quy định của Bộ Y tế.

 Đến 16h 45 phút chiều cùng ngày, Sở Y tế Vĩnh Phúc nhận được kết quả xét nghiệm của người đàn ông nói trên, được xác định âm tính với SARS-CoV-2. 

Người đàn ông tử vong khi đi du lịch Tam Đảo có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20/2, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo về một người đàn ông tử vong tại một khách sạn ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Được biết, người tử vong là nam giới, sinh năm 1975, đi du lịch với vợ con. 

Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu say, nôn tại phòng. Thời điểm này khách sạn chỉ có 2-3 phòng đang hoạt động. 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh nguyên nhân dẫn đến du khách tử vong. 

Vì nạn nhân tử vong trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương nên cơ quan chức năng nhanh chóng cho lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với nạn nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Phong

Tin mới nhất