Sắc màu Cuộc Sống

Đi tạ mộ cuối năm, người đàn ông thắp hương rồi ngồi đàn hát bên mộ người vợ quá cố gây xúc động

Phương Linh
Chia sẻ

Ngồi bên phần mộ của người vợ quá cô, ông Đinh Tùng Bách (52 tuổi, ở huyện Lương Sơn, Hoà Bình) cất tiếng đàn, gảy khúc nhạc mà người vợ của mình lúc sinh thời yêu thích nhất.

Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 đang đến gần, những ngày này, ngoài việc sắm sửa chuẩn bị cho một năm mới tươm tất, các gia đình cũng dành thời gian đi tạ mộ, mời gia tiên về đón Tết.

Sáng sớm hôm nay (8/1), nhiều gia đình với các thế hệ không quản ngại đường xa, di chuyển đến Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (TP Hoà Bình) để dâng lên tổ tiên nén hương, hoa bánh... bày tỏ lòng biết ơn.

Đi tạ mộ cuối năm, người đàn ông thắp hương rồi ngồi đàn hát bên mộ người vợ quá cố gây xúc động Ảnh 1

Gia đình ông Dương Đức Minh (70 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) với nhiều thế hệ từ con, cháu đến các chắt đã cùng nhau vượt hàng chục km về Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên. Trong không khí ngày Tết Nguyên đán đang đến gần cùng với thời tiết lành lạnh của miền Bắc, mọi người cùng tề tựu về bên khuôn viên phần mộ gia tiên khiến ai nấy đều bồi hồi, xúc động. 

Đi tạ mộ cuối năm, người đàn ông thắp hương rồi ngồi đàn hát bên mộ người vợ quá cố gây xúc động Ảnh 2
Đi tạ mộ cuối năm, người đàn ông thắp hương rồi ngồi đàn hát bên mộ người vợ quá cố gây xúc động Ảnh 3

"Gia đình tụ tập nhiều thế hệ trong thời tiết đẹp thế này để tưởng nhớ, mời tổ tiên về đón Tết. Khi năm mới sắp đến chúng tôi hy vọng rằng các thành viên trong gia đình sẽ đạt được kết quả như mong muốn và cùng hy vọng rằng đất nước ngày một tiến bộ, phát triển hơn", ông Minh chia sẻ.

Đi tạ mộ cuối năm, người đàn ông thắp hương rồi ngồi đàn hát bên mộ người vợ quá cố gây xúc động Ảnh 4
Đi tạ mộ cuối năm, người đàn ông thắp hương rồi ngồi đàn hát bên mộ người vợ quá cố gây xúc động Ảnh 5

Phía xa xa, ông Đinh Tùng Bách (52 tuổi, ở huyện Lương Sơn, Hoà Bình) ngồi bên phần mộ của người vợ đã khuất cách đây 5 năm. Dọn dẹp phần mộ của vợ, bày lên bình hoa và thắp nén hương cho vợ, ông Bách không khỏi xúc động khi nghĩ đến người vợ quá cố. Cũng tại buổi hôm nay, ông Bách ngồi cạnh mộ của vợ và bắt đầu gảy đàn khúc nhạc mà vợ ông sinh thời thích nhất. 

(Video: Ông Đinh Tùng Bách ngồi đàn hát bên mộ của người vợ quá cố)

Theo ông Bách tâm sự, vợ ông lúc trước cũng từng là diễn viên biên đạo múa, thế nhưng, bà không may mắc bạo bệnh và qua đời cách đây 5 năm về trước. "Tôi lên gảy những khúc nhạc vợ thích và mong năm mới luôn bình an, sức khoẻ và tài lộc với tất cả mọi người", ông Bách xúc động tâm sự. 

Đi tạ mộ cuối năm, người đàn ông thắp hương rồi ngồi đàn hát bên mộ người vợ quá cố gây xúc động Ảnh 6
Đi tạ mộ cuối năm, người đàn ông thắp hương rồi ngồi đàn hát bên mộ người vợ quá cố gây xúc động Ảnh 7

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì của Kim Sơn Lạc Hồng, tục tạ mộ đối với người Việt đã có từ rất lâu. Tục lệ này cũng thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu khi trở về quê hương hay các nơi an táng sau thời gian dài đi làm ăn hoặc không về được. Nhân dịp đó mọi người quây quần, sum họp để thực hiện nghi thức, nghi lễ tạ mộ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất