Ngay sau khi thông tin chị N.T.H.N ở phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) nhiễm Covid-19, người dân Hà Nội bắt đầu hoang mang, lo sợ, đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ ngay trong đêm. Nhiều cửa hàng như Circle k, Dalat Mart,… đông nghịt khách dù lúc đó đã 1-2 giờ sáng.
Sáng sớm tinh mơ 7/3, khi các cửa hàng trong khu chợ ở khắp Hà Nội vừa mở cửa, người dân đứng đợi từ trước đã ồ ạt vào tranh nhau mua hàng. Các mặt hàng như thịt cá, rau củ,… thông thường đến tầm trưa vẫn còn nhưng nay bày bán chưa bao lâu đã sạch kệ. Tại các cửa hàng tạp hóa, mì tôm nhanh chóng bị vét sạch, không đủ để bán cho người dân.

Người dân kéo nhau đi mua tích trữ thực phẩm vào lúc 1,2 giờ sáng. Ảnh Báo Pháp Luật
Sở dĩ người dân đổ xô đi mua tích trữ thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu là do tâm lý hoang mang.
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng khác cũng post lời khuyên tới cộng đồng: “Việc cần làm bây giờ là mọi người đừng loạn mà di chuyển lung tung. Hãy ở yên chỗ mình đang ở, không nên đến nơi đông người. Ngày mai, hãy bình tĩnh và ở nhà, order hàng online (nếu thực sự cần), ra chợ gần nhà mua đồ đủ dùng thôi. Xin đừng tích trữ, hạn chế tới nơi đông người, rửa tay rửa tay và rửa tay“.

Cư dân mạng kêu gọi nhau không nên tích trữ thực phẩm.
Việc đổ xô đi mua hàng sẽ khiến các siêu thị, cửa hàng đông nghịt người, lộn xộn, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát và lây lan bệnh nhanh nhất. Ngược lại, nếu ở nhà, đi chợ gần nhà và mua đồ đủ dùng thì không ai bị thiếu và dẫn đến tình cảnh mất kiểm soát.
Bên cạnh đó, trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố vào sáng 7/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng khẳng định, ngoài hệ thống siêu thị, thành phố còn có các kênh khác đủ tiềm lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, không ai phải mua tích trữ. Việc đổ xô đi mua sắm mà không thực hiện các biện pháp an toàn đầy đủ có thể là nguyên nhân gây bệnh, khiến dịch bệnh lan rộng hơn.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ trao đổi với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp đêm 6/3. Ảnh Zing
“Lãnh đạo thành phố chia sẻ lo lắng với người dân, nhưng lo lắng phải bằng hành động thực tế, tự bảo vệ mình và gia đình bằng cách chủ động thông báo sức khỏe với cơ quan chức trách chứ không nên hoảng sợ, lo lắng quá mức”, Bí thư Vương Đình Huệ chia sẻ.