Sắc màu Cuộc Sống

Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, Hà Nội lại ngập rác thải: 'Chúng tôi sống ở đây mấy chục năm nay đã quá khổ, người mắc bệnh ngày một nhiều'

Định Nguyễn
Chia sẻ

"Chúng tôi sinh sống ở đây mấy chục năm nay đã quá khổ. Giờ số người mắc các bệnh ung thư, bệnh tuyến giáp, amidan… ngày một nhiều lên, khiến người dân hết sức lo lắng", người dân sống gần bãi rác Nam Sơn chia sẻ.

Dân khốn khổ vì xe chở rác ngoài đường làm rò, rỉ nước rác bốc mùi hôi thối nồng nặc

Mấy ngày gần đây, nhiều người dân quanh khu vực bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã căng lều bạt ngăn không cho xe chở rác từ TP. Hà Nội vận chuyển rác vào bãi. Sự việc này dẫn tới một lượng lớn rác thải ở nội thành Hà Nội bị ùn ứ, bốc mùi, không thể được đưa đi xử lý.

Hình ảnh đường phố nội thành Hà Nội ngập rác.

Theo ghi nhận ngày 26/10, tại thôn 2, xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), nhiều người dân nơi đây đang tụ tập tại cổng đường ra vào bãi rác để ngăn xe chở rác tập kết vào trong bãi. Nhiều người liên tục bịt mũi, lắc đầu tỏ ra mệt mỏi bởi mùi hôi thối của rác thải bốc mùi nồng nặc những ngày trước đó.

 Ông Đỗ Phương Bột (65 tuổi), người dân xóm Hòa Bình (thôn 2, xã Hồng Kỳ) cho biết, do bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường ngày một tăng và không tìm được tiếng nói chung trong việc di dời, đền bù nên đã xảy ra tình trạng mọi người lập điểm chặn xe chở rác.

Hình ảnh người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn.

"Xe chở rác ngoài đường làm rò, rỉ nước rác bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của chúng tôi. Ruồi nhặng quá nhiều, có những hôm ăn cơm phải chui vào trong màn để ăn không thể chịu được. Hôm nào gia đình quanh khu vực có công việc lớn như đám cưới, ma chay thì bãi rác ảnh hưởng đến cực kỳ lớn. Nếu không xử lý dứt điểm được vấn đề giải quyết đền bù, giải phóng mặt bằng thì nên đóng cửa bãi rác để chúng tôi tiếp tục sinh sống", ông Bột chia sẻ.

Theo ông Bột, toàn bộ diện tích đất của gia đình ông đều nằm trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn. Cụ thể, gia đình ông có 7 sào ruộng với giá 180 triệu đồng 1 sào đã được thanh toán. Tuy nhiên gia đình ông hiện còn 400m2 đất sổ đỏ, 800m2 đất vườn (đất liền kề) vẫn chưa được giải quyết nên vô cùng bức xúc.

Nhiều người dân bức xúc vì chưa tìm được tiếng nói chung về các vấn đề giải quyết, đền bù mặt bằng và khu tái định cư với chính quyền.

Những hộ dân quanh khu vực bãi rác xã Nam Sơn và Hồng Kỳ cho biết, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, vùng bán kính 500m từ hàng rào xử lý chưa đảm bảo tiến độ nên mọi người tỏ ra bức xúc.

Bên cạnh đó, bãi rác Nam Sơn thuộc Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn đã quá tải, hạn vận hành bãi rác là 20 năm nhưng đến nay đã 21 năm. Một số nhà dân chỉ cách bãi rác 100m khiến cuộc sống vô cùng khổ cực.

Cũng giống như ông Bột, bà N.T.C. (thôn 2, xã Hồng Kỳ) cho biết, hiện tại bãi rác đã quá cao, hết thời hạn 20 năm nên chính quyền địa phương cần sớm giải quyết dứt điểm cho người dân.

"Chính quyền cần xem xét giải quyết tiền bồi thường và khu tái định cư cho hợp lý. Chúng tôi sinh sống ở đây mấy chục năm nay đã quá khổ. Giờ số người mắc các bệnh ung thư, bệnh tuyến giáp, amidan… ngày một nhiều lên, khiến người dân hết sức lo lắng", bà C. bày tỏ.

Chính quyền vào cuộc thuyết phục người dân không chặn xe rác

Về vấn đề này, ông Trần Ngọc Hà - Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ cho biết, hiện chính quyền địa phương đã tiến hành tuyên truyền, vận động người dân về hành vi chặn xe chở rác không cho vận chuyển rác vào bãi rác Nam Sơn là hành vi vi phạm pháp luật.

Mùi rác thải khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

"Người dân có nhiều khúc mắc nhưng cần tìm hướng để giải quyết. Hành vi chặn xe chở rác là trái pháp luật, không hợp lý. Hiện tại, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc, thành lập nhiều tổ công tác tuyên truyền vận động người dân đảm bảo an ninh trật tự, không nên chặn xe rác", ônh Hà thông tin.

Theo ông Hà, lãnh đạo xã cũng đã có các cuộc họp với các đơn vị có thẩm quyền để báo cáo các khúc mắc, kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân. Những điều người dân kiến nghị đều thuộc chính sách, thuộc thẩm quyền của Thành phố và Quốc hội nên xã tổng hợp những ý kiến đó để chuyển lên trên.

Trong chiều 25/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã triệu tập cuộc họp bàn cách xử lý vấn đề liên quan đến vụ việc người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc người dân huyện Sóc Sơn đã hy sinh để phục vụ việc thu gom rác, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường cho cả TP, do đó cả TP phải có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân Sóc Sơn.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo 2 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn và của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, ông Vương Đình Huệ cho rằng vấn đề kéo dài chưa được giải quyết do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan; nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, trong đó các cấp, ngành liên quan chưa thực sự tâm huyết, đùn đẩy trách nhiệm.

Trước mắt, ông Vương Đình Huệ yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Sóc Sơn và các xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thuyết phục người dân không chặn xe rác vì đây là việc làm vi phạm pháp luật.

Về giải quyết những kiến nghị và những vấn đề khiến người dân bức xúc, ông Vương Đình Huệ yêu cầu khắc phục tình trạng xe vận chuyển rác không đúng quy cách, để nước rỉ rác chảy trên đường. Bên cạnh đó, sớm tháo gỡ vướng mắc về kinh phí để đẩy nhanh tiến độ xử lý khối lượng nước rỉ rác tồn đọng tại bãi rác Nam Sơn; chỉ đạo các ngành liên quan xem xét, có giải pháp cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ bãi rác ngoài bán kính 1 km như kiến nghị của người dân.

Về vấn đề nước sạch cho người dân trong vùng ảnh hưởng bãi rác, ông Vương Đình Huệ yêu cầu không chờ nguồn cấp từ Nhà máy nước mặt sông Đuống, mà Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội xem xét ngay giải pháp nâng cấp công suất 3 trạm cấp nước hiện có tại H.Sóc Sơn hoặc xây dựng thêm trạm mới để đẩy nhanh tiến độ cấp nước cho người dân...

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất