Sắc màu Cuộc Sống

Người cha trong vụ đánh bé gái 6 tuổi tử vong chính là thủ phạm từng bắt cóc con trai Phó TGĐ ngân hàng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trước đó, vào năm 2003 bị can Lê Thành Công cũng là thủ phạm trong vụ bắt cóc cháu Phan Văn Nam, con trai Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á Phan Văn Tính.

Trước đó, vào năm 2003 bị can Lê Thành Công cũng là thủ phạm trong vụ bắt cóc cháu Phan Văn Nam, con trai Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á Phan Văn Tính. 

Ngày 28/9, nguồn tin của báo Giao Thông cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Lê Thành Công - bố đẻ đánh bé gái 6 tuổi tử vong ở Xuân Đỉnh. 

Đối tượng thừa nhận trong cơn nóng giận đã đùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con, sau đó bé gái tử vong. 

Người cha trong vụ đánh bé gái 6 tuổi tử vong chính là thủ phạm từng bắt cóc con trai Phó TGĐ ngân hàng Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Trước đó, vào năm 2003 bị can Lê Thành Công cũng là thủ phạm trong vụ bắt cóc cháu Phan Văn Nam, con trai Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á Phan Văn Tính, để tống tiền 50.000 USD. 

Thủ phạm Lê Thành Công và đồng phạm Vũ Quốc Bảo lĩnh án lần lượt 12 và 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Theo cáo trạng của vụ án này, bị cáo Lê Thành Công từng làm việc với vợ ông Tính. Chiều 27/1, Công vờ là công an đến trường THPT Nguyễn Du xin gặp Phan Văn Nam, con ông Tính. Công lừa cháu bé 12 tuổi này về giam tại phường Trung Liệt, Đống Đa. Sau đó, Công gọi điện cho Vũ Quốc Bảo, bàn cách tống tiền gia đình ông Tính.

Hai đối tượng thay nhau gọi điện thoại đến gia đình con tin với nội dung: "Chuẩn bị tiền chuộc 50.000 USD. Nếu báo công an, Nam sẽ bị bán cho người nước ngoài". 

Ngay hôm sau, các điều tra viên Công an Hà Nội bắt giữ được Công, giải thoát cho cháu Nam, và sau đó bắt được Bảo. 

Về vụ việc Lê Thành Công đánh con gái 6 tuổi tử vong, như tin đã đưa, khoảng 11h ngày 16/9, cháu H.A (con gái Công) có bị bố đánh. Đến chiều, cháu bé vẫn ăn được cháo và uống thuốc. 

Sau đó, H.A bị nôn nhiều, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, phía bệnh viện xác nhận, học sinh đã tử vong trước khi đưa vào viện và trên người có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cơ quan công an.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất