Sắc màu Cuộc Sống

Ngọc 'Miu' đề nghị tòa trả lại ô tô hiệu Mercedes, cha ruột 'ông trùm' Văn Kính Dương mong muốn nhận lại 4 tỷ đồng

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Ngọc "Miu" khai còn nợ ngân hàng 1,6 tỷ đồng để mua xe ô tô hiệu Mercedes. Chiếc xe này hiện đang bị công an tạm giữ vì vậy bị cáo đề nghị tòa trả lại chiếc xe trên để xử lý nợ ngân hàng.

Ngày 16/7, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Văn Kính Dương (40 tuổi, quê Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (hay còn gọi là Ngọc 'Miu', 26 tuổi, quê Hải Phòng) cùng 8 đồng phạm trong đường về các tội Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ

Chiều 16/7, tiếp tục phần xét hỏi tại phiên sơ thẩm lần thứ 2 xử vụ án trùm ma tuý Văn Kính Dương và các đồng phạm.

Trong phiên tòa hôm nay, Văn Kính Dương nhiều lần ngoái lại phía sau nhìn người tình Ngọc "Miu"

Theo VTC News, trong phiên xét xử chiều 16/7, HĐXX xét hỏi bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc "Miu"). Ngọc "Miu" khai còn nợ ngân hàng 1,6 tỷ đồng để mua xe ô tô hiệu Mercedes. Chiếc xe này hiện đang bị công an tạm giữ vì vậy bị cáo đề nghị tòa trả lại chiếc xe trên để xử lý nợ ngân hàng.

Đại diện ngân hàng xác nhận việc này.

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc. Ảnh: Zing.vn

Hot girl Ngọc "Miu" cũng khẳng định tại tòa, trong quá trình chung sống không hề biết việc Dương sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy. Khi Huyền tới nhà đưa cho Ngọc cất giấu túi đồ (bên trong là ma túy), bị cáo chưa biết trong túi đó cất giấu ma túy. Sau này, bị cáo mới biết.

"Dương chỉ gọi điện cho bị cáo, nếu Huyền có lên thì mở cửa cho Huyền lấy đồ cá nhân của Dương. Bị cáo không biết đó là ma túy, đến khi từ khách sạn về thì bị cáo mới biết”, Ngọc nói.

Bị cáo Văn Kính Dương 

Theo báo Người lao động, cha bị cáo Văn Kính Dương (tên: Văn Trọng Thái) ông Thái mong muốn nhận lại một khoản tiền cơ quan công an thu giữ trong quá trình điều tra vụ án.

Trong phần xét hỏi, ông Thái cho rằng không biết bị cáo Dương trốn trại giam và bị truy nã. Thời gian trốn truy nã, Dương chỉ liên lạc với gia đình 1 lần. Vì thương con nên ông không tố giác.

Ông Thái cũng hai rằng trong số tiền cơ quan công an thu giữ tại nơi ở của Văn Kính Dương (hơn 2,5 tỉ đồng, 10.000 USD và 4.400 nhân dân tệ) có tiền ông gửi với mục đích nhờ Dương mua nhà ở TP. Chính vì thế, cha ông "trùm" ma túy mong HĐXX trả lại gia đình ông số tiền trên. Về nguồn gốc số tiền 4 tỷ đồng nói trên, ông Thái khai do tích cóp khi đi lao động ở nước ngoài.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin mới nhất