Sắc màu Cuộc Sống

Bị ngăn cản uống rượu, nghịch tử dùng thanh gỗ chèn cổ cha ruột đến tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bực tức do thường xuyên bị cha ngăn cản và mắng chửi chuyện nhậu nhẹt, ngày 15/7, Yết chặn đường, xô ngã cha rồi xông vào bóp cổ. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chèn vào cổ đến khi tắc thở. 

Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi), cha ruột của nghi phạm Yết.

Ảnh minh họa.

Theo báo Giao Thông thông tin, Yết thường xuyên nhậu nhẹt khiến ông Đúc không vừa lòng. Mỗi lần thấy Yết đi nhậu về, ông Đúc thường buông lời la mắng.

Bực tức vì chuyện này, ngày 15/7, Yết chặn đường, xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chèn vào cổ đến khi tắc thở.

Theo Zing.vn, khi phát hiện sự việc, một vài người dân chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Tại cơ quan công an, Yết khai sát hại cha do bị khuyên can không được uống rượu.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất