Sắc màu Cuộc Sống

Nghi phạm ôm ba lô rỗng đi doạ 'ôm bom' cướp ngân hàng ở Quảng Ninh khai gì?

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau ít ngày tạm trú trên địa bàn TP Hạ Long, Minh không tìm được việc làm, lại đang trong cảnh nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự Trần Quang Minh (SN 1986, trú tại phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) để làm rõ hành vi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, ngày 4/3.

Nghi phạm ôm ba lô rỗng đi doạ 'ôm bom' cướp ngân hàng ở Quảng Ninh khai gì? Ảnh 1
Trong lúc tẩu thoát ra khỏi ngân hàng thì minh bị bắt giữ.

Theo đó, Minh khai nhận mới đến TP Hạ Long vào ngày 23/2. Sau ít ngày tạm trú trên địa bàn TP Hạ Long, Minh không tìm được việc làm, lại đang trong cảnh nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Mục đích Minh cướp ngân hàng là để trả nợ.

Khoảng 13h30 chiều 4/3, Minh cầm theo 1 ba lô màu đỏ đến chi nhánh ngân hàng thuộc khu 5A phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Khi vào ngân hàng, đối tượng hô lớn “Có bom, đưa tiền đây, không cho nổ banh xác”.

Nghi phạm ôm ba lô rỗng đi doạ 'ôm bom' cướp ngân hàng ở Quảng Ninh khai gì? Ảnh 2
Chiếc ba lô rỗng Minh mang theo để cướp ngân hàng.

Lúc này, nhân viên đang phụ trách ở quầy quỹ ngân hàng đã kéo dài thời gian. Minh định trèo lên quầy nhưng thấy có chuông báo động liền bỏ chạy ra ngoài.

Trong lúc tháo chạy qua vị trí quầy lễ tân thì “tiện tay” lấy chiếc điện thoại di động iPhone 12 đang để trên bàn của nữ nhân viên phụ trách quầy lễ tân. Khi Minh chạy ra ngoài đường thì bị Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh và người dân bắt giữ.

Vật chứng thu giữ là 1 chiếc điện thoại iPhone 12, 1 ba lô màu đỏ, qua kiểm tra bên trong không có gì.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất