Sắc màu Cuộc Sống

Nghỉ lễ 30/4: Vũng Tàu, Đà Lạt đông nghịt người bất chấp khuyến cáo về COVID-19

Ngọc Ngân - CTV
Chia sẻ

Những tuyến đường xe đông đúc phải nhích từng chút một, bãi biển đông nghịt người... là tình trạng hiện tại của các địa điểm du lịch nổi tiếng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Năm nay, do kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân đã tranh thủ dịp này để đi du lịch, nghỉ dưỡng. Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh "không lối thoát" tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như Vũng Tàu, Đà Lạt...

Nghỉ lễ 30/4: Vũng Tàu, Đà Lạt đông nghịt người bất chấp khuyến cáo về COVID-19 Ảnh 1

Cụ thể, bãi biển Vũng Tàu hiện tại đã đông nghịt người, nhiều người dân muốn tắm biển phải chen chúc nhau bất chấp những khuyến cáo về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều khách sạn "cháy phòng", cà phê, hàng quán và các dịch vụ du lịch đều có khá đông khách.

Nghỉ lễ 30/4: Vũng Tàu, Đà Lạt đông nghịt người bất chấp khuyến cáo về COVID-19 Ảnh 2
Bãi biển Vũng Tàu ngày 30/4

Hiện tại, dù nhiều địa phương đã chủ động hủy bỏ các lễ hội tập trung đông người nhưng các địa điểm du lịch vẫn thu hút nhiều khách từ mọi nơi đổ về.

Nghỉ lễ 30/4: Vũng Tàu, Đà Lạt đông nghịt người bất chấp khuyến cáo về COVID-19 Ảnh 3

Cụ thể, giao thông thành phố Đà Lạt đã "nghẹt cứng" vào chiều tối ngày 30/4. Xe lưu thông, di chuyển chậm trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Tình trạng kẹt xe kéo dài, nhiều chuyến xe từ TP.HCM đến Đà Lạt mất thêm từ 3 - 4 tiếng so với số giờ di chuyển thông thường.

Nghỉ lễ 30/4: Vũng Tàu, Đà Lạt đông nghịt người bất chấp khuyến cáo về COVID-19 Ảnh 4
Nghỉ lễ 30/4: Vũng Tàu, Đà Lạt đông nghịt người bất chấp khuyến cáo về COVID-19 Ảnh 5
Nghỉ lễ 30/4: Vũng Tàu, Đà Lạt đông nghịt người bất chấp khuyến cáo về COVID-19 Ảnh 6
Nghỉ lễ 30/4: Vũng Tàu, Đà Lạt đông nghịt người bất chấp khuyến cáo về COVID-19 Ảnh 7
Nghỉ lễ 30/4: Vũng Tàu, Đà Lạt đông nghịt người bất chấp khuyến cáo về COVID-19 Ảnh 8

Nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự lo lắng, quan ngại trước tình trạng này. Dù du lịch "khởi sắc" là một điều đáng mừng, nhưng việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh mới là điều nên được ưu tiên nhất trong thời điểm này.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất