Sắc màu Cuộc Sống

Nghi can phóng hoả đốt nhà ở TP. Thủ Đức khiến 2 chị em tử vong đã bị bắt

Khải Anh
Chia sẻ

Theo thông tin ban đầu, nghi can Lê Công Hậu (SN 1964, ngụ Bến Tre) đã có quan hệ tình cảm với bà T.L (chủ nhà) và xảy ra mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ cháy khiến hai chị em tử vong thương tâm tại TP. Thủ Đức, mới đây, nghi can Lê Công Hậu (SN 1964, ngụ tỉnh Bến Tre) đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận có hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức. 

Theo lời khai ban đầu, Hậu và bà K.T.T.L. (SN 1973), chủ nhà, đã có quan hệ tình cảm nhưng xảy ra mâu thuẫn nhiều lần.

Nghi can phóng hoả đốt nhà ở TP. Thủ Đức khiến 2 chị em tử vong đã bị bắt Ảnh 1

Trước đó, vào lúc 2h ngày 25/6, căn nhà của bà K.T.T.L. trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức bị bốc cháy dữ dội.

Lửa cháy, khói nghi ngút khiến người bên trong căn nhà tìm cách tháo chạy. Tuy nhiên, hai người con gái của bà L. do ngủ trên gác nên không thoát ra kịp.

Được biết, tai nạn thương tâm đã khiến một người tử vong tại hiện trường, người còn lại được đưa vào bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Vụ cháy còn khiến cho nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất