Sắc màu Cuộc Sống

Nghi can dỡ mái tôn, đu dây đột nhập tiệm vàng rồi trộm số vàng lớn tại TP.HCM bị bắt ở Hà Nội

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi can dỡ mái tôn, đu dây đột nhập tiệm vàng ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Ngày 5/6, Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ và di lý Nguyễn Lệnh Hoành (SN 1993, quê Hà Nam) từ Hà Nội vào TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi can dỡ mái tôn, đu dây đột nhập tiệm vàng ở huyện Hóc Môn ngày 21/5.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: SGGP

Theo Thanh Niên, rạng sáng 21/5, đối tượng dỡ mái tôn tiệm vàng trên đường Phan Văn Hớn (thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM), đu dây xuống và lấy toàn bộ số vàng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Sau đó, Hoành trốn về Bình Dương thuê khách sạn ở, đồng thời chia lẻ nữ trang trộm được bán ở 3 tiệm vàng được hơn 100 triệu đồng. Đối tượng gửi tiền cho gia đình và tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn ra Hà Nội.

Rạng sáng 3/6, Công an TP. HCM, Công an huyện Hóc Môn phối hợp công an địa phương tiếp cận khách sạn ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ Hoành và thu giữ một túi lớn đựng số vàng mà đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất