Sắc màu Cuộc Sống

Nghề 'hái ra tiền' của kiều nữ đất mỏ có gương mặt hotgirl

Thiên An
Chia sẻ

Hằng ngụy trang ma túy bằng cách cho vào vỏ viên thuốc tân dược. Sau đó, cô đem bán cho người sử dụng với giá 2.000.000đ/ 01 gam ketamine để kiếm lời.

Ngày 8/6, phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1997, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long), để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, theo báo An ninh Thủ đô đưa tin.  

Nghề 'hái ra tiền' của kiều nữ đất mỏ có gương mặt hotgirl Ảnh 1
Nguyễn Thị Hằng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam) 

Qua điều tra, trước đó vào khoảng 14h40 ngày 23/5, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy làm nhiệm vụ tại khu vực đường trước khách sạn Bảo Hân thuộc tổ 5,  phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hằng có hành vi cất giấu trái phép 0,776 gam ma túy ketamine với mục đích để bán kiếm lời.

Theo báo Pháp Luật, qua đấu tranh, Hằng khai nhận đã mua ma túy của Đinh Quang Tiến (SN 1994, trú tại thôn Nam Hòa, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố  Hải Phòng). Khi mua về, Hằng ngụy trang ma túy bằng cách cho vào vỏ viên thuốc tân dược. Sau đó, cô đem bán cho người sử dụng với giá 2.000.000đ/ 01 gam ketamine để kiếm lời. Tuy nhiên khi đang đem "hàng" đi bán thì Hằng bị công an bắt giữ.  

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Đinh Quang Tiến thu giữ 0,916 gam ma túy tổng hợp.  

Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất