Sắc màu Cuộc Sống

Ngay lúc này không khí lạnh tăng cường mạnh, có nơi nhiệt độ dưới 0 độ C

Phương Linh
Chia sẻ

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc đang chìm trong rét đậm, rét hại, có nơi dưới 0 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (23/01), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Ngay lúc này không khí lạnh tăng cường mạnh, có nơi nhiệt độ dưới 0 độ C Ảnh 1
Ảnh minh hoạ.

Theo dự báo, ngày và đêm 23/01, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Nhiệt độ thấp nhất đo được vào 6h sáng ngày 23/1 tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn là âm 0,9 độ C.

Dự báo từng khu vực trong ngày và đêm 23-24/1, tại Vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 3-6, có nơi dưới 0, nhiệt độ trung bình từ 7-9 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C, cao nhất từ 10-12 độ C.

Tại Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C, cao nhất từ 12-14 độ C. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Dự báo ngày và đêm 24/01, Vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 4-7 độ C, có nơi dưới 0 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 8-10 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, cao nhất từ 11-13 độ C.

Tại Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-14 độ C.

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất