Sắc màu Cuộc Sống

Ngày đầu nghỉ lễ, nhiều địa điểm du lịch 'vỡ trận' do dòng người nườm nượp đổ về

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người trở về quê để sum vầy cùng gia đình khiến tuyến đường cửa ngõ tắc nghẽn. Bên cạnh đó, số lượng người tìm đến các khu du lịch ngày một đông khiến một số địa điểm "vỡ trận".

Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm

Theo ghi nhận của báo Vietnamnet, từ 16h ngày 27/4, sau khi nắng dịu, người dân khắp nơi đổ về biển Sầm Sơn đã ào xuống giải nhiệt.

Mặc dù trời không nắng nóng như mọi hôm, nhưng du khách về đây rất đông, khiến dọc bờ biển khoảng 3km ken cứng người.

“Biển người” đông đúc tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Vietnamnet.

Thời tiết nắng nóng cộng thêm dịp nghỉ lễ kéo dài, rất nhiều gia đình đưa con cái đến biển Sầm Sơn tắm mát, vui chơi. Ảnh: Vietnamnet.

Dòng người chen chúc tại biển Sầm Sơn. Ảnh: Vietnamnet.

Đà Lạt “vỡ trận”, hầu hết khách sạn đều đã kín phòng 

Trao đổi với báo Tiền Phong, chị Trường An, quản lý Nomad Home Dalat cho biết, homestay đã không còn chỗ nghỉ từ cách đây hai tuần.

Cùng trao đổi với báo này, chủ một homestay khác nằm ở ngoại ô Đà Lạt cho hay, hầu như các điểm lưu trú đều tăng giá phòng trong đợt lễ từ 10 đến 15% so với ngày thường để bù lại cho mùa thấp điểm.

Tranh thủ dịp nghỉ lễ, nhiều người dân lên Đà Lạt tránh nóng và du lịch. Ảnh: Đà Lạt trong tôi.

Tại khu chợ đêm Đà Lạt, người người nhà nhà tấp nập mua sắm, vui chơi. Ảnh: Đà Lạt trong tôi.

Đâu đâu cũng chật cứng. Ảnh: Đà Lạt trong tôi.

Với số lượng khách du lịch quá đông, phòng khách sạn luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Đà Lạt trong tôi.

Hình ảnh khiến nhiều người choáng ngợp. Ảnh: Đà Lạt trong tôi.

Nhiều khu du lịch biển cháy phòng dịp nghỉ lễ

Theo khảo sát của Zing.vn trên các website cho thuê phòng trung gian, nhiều nơi lưu trú những huyện đảo như Cô Tô (Quảng Ninh), Quan Lạn (Quảng Ninh), Côn Đảo và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã hết phòng cho thuê. Những điểm như Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) chỉ còn vài nơi nhận khách.

Đại diện của một ứng dụng điện tử đặt phòng cho biết lượng khách sẽ check-in trong đợt nghỉ lễ này gấp đôi con số trong dịp giỗ Tổ.

Du khách tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang - Khánh Hòa trong những ngày gần đây. Ảnh: Dân Trí.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng khẳng định đây là thời điểm du lịch “hot” nhất trong năm với lượng khách “bùng nổ” tại tất cả điểm đến. Bên cạnh đó, dịp 30/4 và 1/5 còn được coi là mốc khai hội mùa hè tại các khu du lịch biển ngoài miền Bắc nên tình trạng quá tải du khách cũng thường xuyên xảy ra tại những bãi biển “truyền thống”.

Dòng người đổ về quê nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường ùn ứ

Theo ghi nhận của VNE, chiều tối 26/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, hàng chục ngàn người bắt đầu đổ về sân bay, các bến xe tại TP.HCM để đi nghỉ dịp lễ dài ngày. Điều đó khiến giao thông nhiều khu vực kẹt cứng.

Nhiều người mệt mỏi đợi xe ở bến xe. Ảnh: VNE

Dòng người từ thành phố đổ về các tỉnh để bắt đầu kì nghỉ lễ. Ảnh: VNE

Dòng xe, dòng người đổ về quê nghỉ lễ. Ảnh: VNE

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất