Ngay sau thông tin Việt Nam có ca nhiễm thứ 17 là chị N.H.N (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội), người dân thủ đô đã đổ xô đi mua đồ ăn tích trữ. Sáng 7/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định Hà Nội đủ tiềm lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, cần phải mua tích trữ.
Cũng trong chiều nay, bà Trần Thị Phương Lan - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết đã có bản kịch cung ứng hàng trong nhiều tình huống dịch bệnh. Cụ thể, Sở Công Thương đã xây dựng các kịch bản dự trữ hàng hoá theo 4 cấp độ dịch bệnh, đảm bảo đủ hàng hóa cho người dân ngay cả khi Hà Nội có 1.000 ca nhiễm bệnh.

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết hoàn toàn có đủ nhu yếu phẩm cho người dân. (Nguồn: VNexpress)
Sau khi người dân Hà Nội đổ xô đi mua thực phẩm, Vinmart đã vận chuyển hàng 3 lần từ kho về các hệ thống trên toàn thành phố. Coopmart Hà Nội cũng chuyển hàng trong đêm tại các kho ở Bắc Ninh. Còn BigC cũng tăng lượng hàng tới 30-40% để đủ hàng, đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân. Đại diện BigC cũng cam kết không tăng giá bán bất kỳ mặt hàng nào tại hệ thống siêu thị này.

Người dân kéo nhau đi mua tích trữ thực phẩm vào lúc 1,2 giờ sáng. (Nguồn: Báo Pháp Luật)
Theo bà Trần Thị Phương Lan, ngay từ tháng 2 khi Chính phủ công bố Covid-19, các đơn vị phân phối đã tăng lượng hàng 30-50% so với trước đây. Cụ thể, lượng hàng hóa gồm gạo 46.485 tấn; thịt lợn gần 9.300 tấn; thịt trâu, bò 2.675 tấn; thịt gia cầm gần 3.100 tấn; trứng gia cầm 62 triệu quả; dầu ăn 3.070 nghìn lít; muối ăn, bột canh 356 tấn; rau củ 51.650 tấn; thủy hải sản (tươi, đông lạnh) trên 2.580 tấn; thực phẩm chế biến trên 2.580 tấn…
Cũng trong ngày 7/3, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối tại Hà Nội tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân. Bộ Công Thương khuyến nghị người dân tại thành phố Hà Nội không nên quá hoang mang, lo lắng. Hiện việc kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm nguồn cung hàng hóa đang được Chính phủ và các Bộ triển khai quyết liệt và sát sao,