Sắc màu Cuộc Sống

Nếu Trang Nemo mang thai liệu có được hưởng án treo hay không?

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo Luật sư, căn cứ tại khoản điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định tình tiết “người phạm tội là phụ nữ có thai” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Vụ việc Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) và chị Phạm Lệ Khanh vẫn đang gây xôn xao trong những ngày gần đây.

Nếu Trang Nemo mang thai liệu có được hưởng án treo hay không? Ảnh 1
Mới đây, Trang Nemo đã cắt mái tóc dài và nhuộm lại một màu tóc mới.

Ngày 16/6, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND quận 1 (TAND TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo) 9 tháng tù.

Sau khi tòa tuyên án, mới đây nhất, Trang Nemo bất ngờ đăng ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai. Thế nhưng, dù đăng bức ảnh gia đình có 3 người, Trang Nemo lại viết nội dung: "Gia đình 4 người". 

Động thái này của Trang Nemo khiến nhiều người bán tín bán nghi cho rằng cô đang ngầm xác nhận việc mang thai sau khi nhận bản án 9 tháng tù.

Chính chủ chưa lên tiếng rõ ràng về điều này nhưng cư dân mạng đã vô cùng xôn xao và bàn tán nhiều kịch bản về vấn đề này.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, căn cứ tại khoản điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định tình tiết “người phạm tội là phụ nữ có thai” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Nếu Trang Nemo mang thai liệu có được hưởng án treo hay không? Ảnh 2
Trong ảnh gia đình có 3 người nhưng Trang Nemo lại viết nội dung "Gia đình 4 thành viên".

Như vậy, người phạm tội là phụ nữ có thai sẽ được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong đó, Tòa án sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt một cách chính xác nhất.

Ngoài ra, nếu người phạm tội có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ, Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn (theo khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017).

Luật sư Trần Xuân Tiền cho biết, đối với vụ việc của Trang Nemo, hiện vẫn còn trong thời hạn kháng cáo (Thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án theo quy định Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015).

Theo đó, trong trường hợp Trang Nemo kháng cáo giảm hình phạt, Tòa án sẽ xem xét các tình tiết mới đã cung cấp để có căn cứ ra quyết định giảm hình phạt cho Trang Nemo hay không.

Nếu Trang Nemo mang thai liệu có được hưởng án treo hay không? Ảnh 3
Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

Cũng theo Luật sư Trần Xuân Tiền, căn cứ tại nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP đã quy định rõ các điều kiện cho người bị kết án cho hưởng án treo bao gồm:

- Bị xử phạt tù không quá 03 năm 

- Người bị xử phạt có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

- Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó: Có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;  Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

- Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu: Người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; Không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Khi xem xét, quyết định cho bị cáo hưởng án treo Tòa án phải xem xét thận trọng, chặt chẽ các điều kiện để bảo đảm việc cho hưởng án treo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với các trường hợp hướng dẫn tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP.

Theo đó, trường hợp này Trang Nemo bị tuyên 09 tháng tù (tức dưới 3 năm) nếu trường hợp có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú rõ ràng và đạt yêu cầu theo đánh giá tính nguy hiểm về hành vi của TAND thì Trang Nemo có thể được hưởng án treo.

“Việc Trang Nemo có thể xin giảm án hoặc hưởng án treo hay không phải phụ vào tình tiết giảm nhẹ mà Trang Nemo cung cấp được Tòa án chấp nhận.

Trường hợp sau khi bản án có hiệu lực, nếu Trang Nemo thực sự mang thai vẫn bị áp dụng hình phạt tù thì Tòa án sẽ xem xét áp dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi để hoãn chấp hành hình phạt tù cho người mang thai cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi”, Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ thêm.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất