Sắc màu Cuộc Sống

Nền nhiệt xuống dưới 0 độ, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Thiên An
Chia sẻ

Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện trên núi Fansipan trong mùa đông 2023-2024.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cao cho biết, sáng sớm 20/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn làm nhiệt độ nơi đây giảm sâu xuống dưới 0 độ C và hình thành sương muối.  

Theo đó, sương muối  xuất hiện với cường độ nhẹ, trải đều một lớp mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ để du khách ngắm phong cảnh; sương muối bám vào cành cây, ngọn cỏ mọc sát mặt đất. Băng duy trì khoảng 30, khi mặt trời lên, nhiệt độ gia tăng thì sương muối tan dần.

Nền nhiệt xuống dưới 0 độ, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan Ảnh 1
Không khí lạnh ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn làm nhiệt độ nơi đây giảm sâu xuống dưới 0 độ C và hình thành sương muối. (Ảnh: Báo Lào Cai) 

Được biết đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện trên núi Fansipan trong mùa đông 2023-2024.

Dự báo đêm về sáng ngày 21/11, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan vẫn ở mức thấp, khả năng sương muối tiếp tục xảy ra.

Nền nhiệt xuống dưới 0 độ, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan Ảnh 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình các năm.

Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đặc biệt trong những ngày chính đông. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất