Sắc màu Cuộc Sống

'Né' tắc đường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Tâm lý lo ngại cảnh ùn ứ, tắc đường vào ngày cuối nghỉ lễ, nhiều người dân đã rục rịch quay trở lại Hà Nội ngay từ ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 2/9.

Theo ghi nhận từ VietNamNet, lúc 15h chiều 3/9, hàng dài xe cộ đã nối đuôi nha dồn về khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội dù vẫn còn 1 ngày nữa kỳ nghỉ lễ 2/9 mới kết thúc.

'Né' tắc đường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm Ảnh 1
Nhiều người với tâm lý tránh ùn tắc vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ nên chọn cách đi quay lại Hà Nội sớm hơn 1 ngày... (Ảnh: Zing)
'Né' tắc đường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm Ảnh 2
Không ngờ vẫn chịu cảnh ách tắc

Với tâm lý lo ngại ùn tắc giao thông vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên nhiều người dân đã khăn gói, hành lý rục rịch quay lại Thủ đô. Cũng vì vậy mà từ chiều 3/9, một số tuyến đường ở ngõ Thủ đô đã xảy ra ùn tắc kéo dài

'Né' tắc đường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm Ảnh 3
'Né' tắc đường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm Ảnh 4
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 3/9, hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một. (Ảnh: VietNamNet)

Đáng chú ý là tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng vào trung tâm Hà Nội) lượng phương tiện tăng cao đột biến. Lượng ô tô ùn tắc tại nút giao Pháp Vân – Vành đai 3 trên cao kéo dài gần 3km. 

'Né' tắc đường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm Ảnh 5
'Né' tắc đường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm Ảnh 6
Nhiều người quyết định xuống xe khách ngay cao tốc tự bắt xe ôm về nhà tránh cảnh chờ đợi vì tắc đường. 

Được biết, để di chuyển qua quãng đường gần 3km tại đây, các phương tiện phải mất gần 45 phút. Nhiều người đi xe khách vì quá sốt ruột đã chọn cách xuống dọc đường bắt xe ôm về nhà.

'Né' tắc đường ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm Ảnh 7
Ảnh: Zing 

Lực lượng của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) có mặt từ sớm. Họ liên tục phân luồng, dựng rào chắn để xe cộ không bị xung đột tại các nút giao.

Xem thêm: Đi chơi lễ nhặt được 3 chiếc điện thoại đắt tiền, 2 sinh viên liền có hành động đặc biệt

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất