Cận cảnh cuộc sống

Nắng nóng gay gắt trở lại, miền Trung hứng chịu đến bao giờ?

Yến Nguyễn

Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực miền Trung, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. Dự báo tình trạng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 23/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, một số nơi vượt 38 độ C.

Trong đó, TP Đà Nẵng ghi nhận nhiệt độ 38,3 độ C, Cam Ranh (Khánh Hòa) lên tới 38,5 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-55%, khiến thời tiết ngoài trời có cảm giác oi nóng, khô rát.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Chính phủ
Ảnh minh họa/Nguồn: báo Chính phủ

Nắng nóng tiếp diễn trong hai ngày tới

Theo dự báo, trong ngày 24-25/8, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Thời gian nắng nóng trong ngày tập trung từ khoảng 10h đến 17h, là khoảng thời gian người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, đặc biệt khi phải hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Đáng chú ý, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ được cảnh báo có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1.

Cảnh giác cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe

Nắng nóng gay gắt đi kèm độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, nhất là tại khu dân cư. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nhiệt độ lên mức cao cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố về điện nếu thiết bị hoạt động quá tải.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc lâu dưới nền nhiệt cao có thể khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng gay gắt và chủ động bảo vệ cơ thể khi phải di chuyển hoặc làm việc dưới trời nắng.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ được dự báo trong các bản tin nắng nóng có thể thấp hơn nhiệt độ thực tế ngoài trời khoảng 1-3 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa và khu vực đô thị. Vì vậy, người dân cần đặc biệt thận trọng khi hoạt động ngoài trời trong những khung giờ nắng nóng cao điểm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI