Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, ngày 15/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước. Trong đó, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận tình trạng nắng nóng, một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt.
Đáng chú ý, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng cùng khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nền nhiệt cao kéo dài khiến nhiều địa phương phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, thời tiết nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, trong các ngày 16-17/6, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, riêng một số địa phương có thể vượt ngưỡng 38 độ C.
Bên cạnh đó, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày chỉ phổ biến từ 50-55%, làm cảm giác oi bức càng trở nên rõ rệt hơn. Điều kiện thời tiết khô nóng kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố liên quan đến điện, cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng tại nhiều địa phương.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được đánh giá ở cấp 1.
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nhiệt độ đo được trong lều khí tượng có thể thấp hơn đáng kể so với nhiệt độ thực tế ngoài trời. Tại những khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa hay khu dân cư đông đúc, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn ở một số thời điểm.
Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều, bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể và chủ động các biện pháp phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức do nắng nóng kéo dài. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố đáng tiếc.