Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/7 khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nắng nóng gay gắt trên diện rộng.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38°C, nhiều nơi vượt 38°C. Một số trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt rất cao như Huế 38,3°C, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 39,0°C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,8°C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,9°C và Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,8°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến chỉ từ 45-55%, làm cảm giác oi bức càng gia tăng.
Dự báo trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì ở nhiều khu vực miền Trung.
Cụ thể, ngày 21/7, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ phổ biến 37-39°C, có nơi trên 39°C; độ ẩm thấp 45-50%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 11h đến 17h.
Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk cũng duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 36-38°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm khoảng 50-55%.
Sang ngày 22/7, nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn còn duy trì tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 23/7, nắng nóng ở Trung Bộ chỉ còn xảy ra cục bộ.
Đợt nắng nóng này được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Các chuyên gia khí tượng lưu ý, nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Người dân cần kiểm tra hệ thống điện, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn và chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy.
Nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao. Ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ 11-17h, uống đủ nước, bổ sung điện giải và tránh hoạt động gắng sức dưới trời nắng.
Cơ quan khí tượng cũng cho biết nhiệt độ dự báo trong các bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tại những khu vực có nhiều bê tông, đường nhựa hoặc ít cây xanh. Vì vậy, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin thời tiết để chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng ở miền Trung.