Sắc màu Cuộc Sống

Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu giữa nghĩa địa mà chưa rõ nguyên do

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Lãnh đạo địa phương cho biết, nạn nhân không có mâu thuẫn, xích mích hay nợ nần với ai.

Trao đổi với PV báo Sức khoẻ và Đời sống, ông Hoàng Kim Luận, Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện (Hải Dương) xác nhận: "Vào khoảng 16h chiều qua (ngày 27/2) trên địa bàn thôn Phạm Tân xảy ra vụ việc đau lòng khi 1 nam thanh niên đổ xăng lên người tự thiêu dẫn đến tử vong”.

Theo ông Luận, vào khoảng thời gian trên, người dân thôn Phạm Tân nhìn thấy đám cháy kèm theo khói đen bốc lên từ khu vực nghĩa địa (nghĩa trang nhân dân) của thôn. Khi lại gần kiểm tra, mọi người bất ngờ phát hiện một thi thể bị cháy đen đã tử vong. Ngay sau đó vụ việc được cấp báo cho chính quyền sở tại.

Nạn nhân được xác định là anh L.V.H. (SN 1989, ngụ thôn Phạm Tân, xã Ngô Quyền). Anh H. đang làm lao động tự do, chưa kết hôn. Trước khi xảy ra vụ việc, anh H. đi xe máy về đến nghĩa trang nhân dân thôn Phạm Tân, đổ xăng lên người và tự thiêu. Khi mọi người phát hiện thì nam thanh niên đã bị cháy xém, tử vong.

Ảnh minh hoạ

"Từ trước đến nay, trên địa bàn xã chúng tôi chưa có vụ việc nào xảy ra như thế này. Lúc đầu tôi nghĩ nạn nhân có thể do nợ nần hay do mâu thuẫn, xích mích với ai. Tuy nhiên, khi tìm hiểu từ phía gia đình nam thanh niên thì không có chuyện đó", Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền cho biết thêm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin mới nhất