Sắc màu Cuộc Sống

Đi làm giấy khai sinh cho con thì phát hiện người mẹ chỉ mới hơn 13 tuổi, nam thanh niên lĩnh 9 năm tù

Minh Hoàng
Chia sẻ

Sau khi biết tin N. có thai, mẹ Hải đã đón N. về chăm sóc đến khi em này sinh một bé gái.

Ngày 3/6, Tòa gia đình và ngừi chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Bá Xuân Hải (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 9 năm tù về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đi làm giấy khai sinh cho con thì phát hiện người mẹ chỉ mới hơn 13 tuổi, nam thanh niên lĩnh 9 năm tù Ảnh 1
Bị cáo Đặng Bá Xuân Hải sau phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Song Mai/Thanh Niên

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2020, thông qua bạn bè, Hải quen biết và có tình cảm với C.B.N. (SN 2007, thời điểm xảy ra vụ án, N. 13 tuổi).

Vào một buổi chiều tháng 7/2020, Hải chở N. về nhà ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM. Lúc này không có ai ở nhà, Hải dẫn người yêu "nhí" lên lầu và 2 thực hiện hành vi quan hệ tình dục. 

Khoảng 2 tuần sau, Hải chở N. đi TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), thuê phòng nghỉ và tiếp tục quan hệ. Sau đó, Hải nhiều lần đưa N. về nhà để "tâm sự".

25/11/2020, do có dấu hiệu bất thường, N. được người nhà đưa đi khám tại bệnh viện. Theo kết quả khám bệnh, N. mang thai được 21 tuần tuổi. Sau khi biết tin, mẹ Hải đã đón N. về chăm sóc. Đến ngày 8/4/2021, N. sinh một bé gái, đặt tên C.A.L.

Đi làm giấy khai sinh cho con thì phát hiện người mẹ chỉ mới hơn 13 tuổi, nam thanh niên lĩnh 9 năm tù Ảnh 2
Bị cáo Đặng Bá Xuân Hải được dẫn đến tòa. Ảnh: Dương Trang/Zing

Tháng 4/2021, gia đình đi làm giấy khai sinh cho con của N., cán bộ tư pháp phát hiện người mẹ chỉ mới hơn 13 tuổi nên đã trình báo công an.

Theo Kết quả giám định AND của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP.HCM, Hải là cha của cháu bé C.A.L.

Trong quá trình điều tra, phía gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn bãi nại cho Hải.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin mới nhất