Sắc màu Cuộc Sống

Nam thanh niên khống chế bé gái 11 tuổi đi chăn bò, đưa vào nhà hoang rồi 2 lần giao cấu

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Khi bị người dân gần đó phát hiện, thanh niên này đã dùng hung khí đe dọa người dân rồi nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 9/12, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự Y Côt Bdap (24 tuổi, trú xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nạn nhân là bé gái tên H.T (11 tuổi, ngụ xã Ea Bhôk). 

Nam thanh niên khống chế bé gái 11 tuổi đi chăn bò, đưa vào nhà hoang rồi 2 lần giao cấu Ảnh 1
Y Côt Bdap tại cơ quan công an.

Khoảng 14h ngày 7/12, bé T. đi chăn bò một mình thì gặp Y Côt Bdap. Sau đó, T. bị Y Côt Bdap dùng vũ lực khống chế, rồi đưa vào một ngôi nhà bỏ hoang gần đó để giao cấu.

Quá sợ hãi, bé H.T đã la khóc, kêu cứu, thấy vậy, Y Côt Bdap đã dừng lại. 

Tuy nhiên, Y Côt Bdap sau đó vẫn tìm mọi cách để giao cấu với cháu T., mặc cho nạn nhân khóc lớn.

Khi Y Côt Bdap đang giao cấu với cháu T. lần thứ hai thì bị một số người dân phát hiện. Thanh niên này đã dùng hung khí đe dọa người dân rồi nhanh chân bỏ trốn.

Sự việc nhanh chóng được báo cho gia đình nạn nhân và cơ quan điều tra. Sau đó, Y Côt Bdap đã bị cơ quan công an bắt giữ. 

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ án.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất