Sắc màu Cuộc Sống

Nam sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử vì buồn chuyện gia đình và áp lực học tập

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Buồn chuyện gia đình và áp lực với kết quả học tập, em P. - nam sinh lớp 10 ở Quảng Ngãi đã nghĩ quẩn hảy cầu tự tử.

Ngày 13/11, theo báo Pháp Luật TP.HCM, lực lượng chức năng huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thi thể em Trần Gia P. (học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi) được tìm thấy cách cầu Châu Ổ (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) khoảng 600 m.

Trước đó, tối 11/11, em P. đi khỏi nhà và nảy sinh ý định tự tử vì buồn chuyện gia đình và kết quả học tập không tốt. Mọi người đi tìm thì phát hiện đôi dép của em trên cầu Châu Ổ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nam sinh. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Qua trích xuất camera của các hộ dân gần đó cho thấy P. di chuyển lên khu vực đầu cầu và không thấy sang bên kia cầu.

Theo báo CAND, nghi ngờ P. đã nhảy cầu tự tử, công an thị trấn Châu Ổ đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn lập tức khoanh vùng, thực hiện tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Thi thể em nạn nhân được tìm thấy. Ảnh: báo VTC News

Đến sáng 13/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em P. Hiện tại gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất