Cận cảnh cuộc sống

Nam Bộ hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài bao nhiêu giờ/ngày?

Yến Nguyễn

Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều nơi vượt 36–37°C và có thể kéo dài đến cuối tháng 4, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/4, khu vực Nam Bộ ghi nhận đợt nắng nóng với nền nhiệt cao, phổ biến từ 35–36°C, nhiều nơi vượt ngưỡng 36°C. Một số điểm đo cho thấy mức nhiệt đặc biệt cao như Tà Lài (Đồng Nai) lên tới 37,3°C, trong khi Thủ Dầu Một (TP.HCM) đạt 36,2°C. Đáng chú ý, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến chỉ từ 50–55%, khiến cảm giác oi bức càng trở nên rõ rệt.

Theo dự báo, trong hai ngày 27–28/4, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì. Nhiệt độ cao nhất vẫn dao động trong khoảng 35–36°C, có nơi trên 36°C, kèm theo độ ẩm thấp tương tự. Thời gian xuất hiện nhiệt độ từ 35°C trở lên kéo dài từ 12–16 giờ mỗi ngày, tập trung vào khoảng trưa và đầu giờ chiều.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29–30/4. Mặc dù cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện ở mức cấp 1, song những tác động tiêu cực đã bắt đầu hiện hữu.

Cụ thể, nền nhiệt cao kéo dài làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện, từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại các khu dân cư. Đồng thời, việc tiếp xúc lâu với thời tiết nắng nóng có thể khiến cơ thể mất nước, gây mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được bổ sung nước và nghỉ ngơi hợp lý.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2–4°C, thậm chí cao hơn tại những khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông hay đường nhựa.

Trước tình hình trên, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, tăng cường uống nước, sử dụng thiết bị điện an toàn và chủ động các biện pháp phòng chống cháy nổ trong sinh hoạt hàng ngày.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI